Đang xét xử vụ án nhà báo Hoàng Khương

Pháp luậtThứ Năm, 06/09/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Vụ án xét xử nhà báo Hoàng Khương – phóng viên báo Tuổi Trẻ sẽ được đưa ra xét xử vào hôm nay (6/9) tại Tòa án Nhân dân TP.HCM.

(VTC News) – Theo dự kiến, vụ án xét xử nhà báo Hoàng Khương – phóng viên báo Tuổi Trẻ sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 6/9 tại Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Phiên tòa đặt dưới sự chủ tọa của bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân TP.HCM. Căn cứ vào lịch xét xử, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ hôm nay (6/9).

 

Cùng ra trước vành móng ngựa với ông Nguyễn Văn Khương bị truy tố về tội “đưa hối lộ” còn có các bị cáo: Nguyễn Đức Đông Anh, Trần Minh Hòa, Trần Anh Tuấn bị truy tố về hành vi “đưa hối lộ”, Huỳnh Minh Đức (nguyên chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT quận Bình Thạnh) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”, Tôn Thất Hòa bị đề nghị truy tố về tội “môi giới hối lộ”.


Nhà báo Hoàng Khương cùng các bị cáo tại phiên xử.

 

Theo cáo trạng từ Viện KSND TP.HCM, Nguyễn Đức Đông Anh là em rể của nhà báo Hoàng Khương, còn Trần Minh Hòa lại là bạn đua xe của Nguyễn Đức Đông Anh. Dù đã từng bị Công an quận Gò Vấp xử lý về hành vi tụ tập, đua xe lạng lách vào tháng 11/2009 nhưng sau đó gần 2 năm, Hòa lại điều khiển chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 51F6 – 2435 tụ tập thành đoàn, đua xe trái phép và đã bị Công an quận Bình Thạnh bắt được.

 

Sau đó, Hòa lại nhờ Đông Anh nói với nhà báo Hoàng Khương lấy xe ra dùm, và có đưa cho Đông Anh đưa cho Hoàng Khương 2 lần với 15 triệu đồng để không phải làm kiểm điểm trước tổ dân phố đúng theo quy định của ngành Công an.

 

Để có thể lây xe ra được, Hoàng Khương lại đi nhờ Tôn Thất Hòa, một người có khá nhiều mối quan hệ trong ngành CSGT.

 

Vào lúc 23h15 đêm ngày 23/6/2011 tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe đầu kéo và 1 ô tô du lịch. Nhận được tin báo, Huỳnh Minh Đức (nguyên chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Bình Thạnh) cùng với đồng đội xuống hiện trường lập biên bản, xử lý vụ tai nạn nói trên.

 

Thông qua 1 người bạn, Trần Anh Tuấn (chủ chiếc xe đầu kéo) cũng  đã nhờ Tôn Thất Hòa lấy xe ra dùm. Hòa đã rủ Nguyễn Văn Khương đến 1 quán café ở quận Bình Thạnh để gặp gỡ Đức.


Tại đây, Khương đã ngỏ ý với Đức về trường hợp của Trần Minh Hòa, mong Đức giúp. Tôn Thất Hòa đã đưa cho Khương 15 triệu đồng để đưa cho Đức tại cuộc gặp này.

 

Khi đã nhận đủ tiền, Đức đã “giải cứu” xe đua cho Trần Minh Hòa vào ngày 3/7/2011 và dặn với Nguyễn Đức Đông Anh nói với Hòa nhớ cất xe kĩ ở địa bàn khác quận Bình Thạnh, và dặn không được tiết lộ nhân thân của nhà báo Hoàng Khương.

 

Dù vậy, Đức chỉ có thể lấy được xe mà không lấy được giấy đăng kí xe. Biết được việc này, Tôn Thất Hòa nhiều lần gọi điện thoại cho Huỳnh Minh Đức để hỏi, nhưng Đức liên tục tránh mặt.


Cuối cùng, Hòa đã tiết lộ người nhờ lấy xe ra là nhà báo Hoàng Khương, nếu không đưa giấy đăng kí xe thì nhà báo Hoàng Khương sẽ đăng bài Đức nhận 15 triệu đồng.

 

Qủa thật, ngày 10/7/2011, bài “Giải cứu xe đua trái phép” được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Các hồ sơ, chứng cứ vụ án đã thể hiện, việc nhà báo Hoàng Khương biết việc em rể mình là Nguyễn Đức Đông Anh cùng với Trần Minh Hòa thường xuyên đi đua xe, gây rối trật tự công cộng về đêm, xuất phát từ lợi ích cá nhân, quan hệ tình cảm gia đình mà nhà báo Hoàng Khương tìm cách lấy xe ra giúp, không tìm cách ngăn cản là hành vi trái lại với lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nghề báo.

 

Trong quá trình điều tra, nhà báo Hoàng Khương cũng như cơ quan chủ quản (báo Tuổi Trẻ) đã liên tục khẳng định rằng hành vi của mình là tác nghiệp, tai nạn nghề nghiệp, nhưng cơ quan chức năng đã kết luận, các hành vi của ông Khương, Trần Minh Hòa, Tôn Thất Hòa, Nguyễn Đức Đông Anh có liên quan đến vụ đưa tiền cho Huỳnh Minh Đức là trái pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh.


Hành vi của ông Nguyễn Văn Khương là vược quá mục đích tác nghiệp báo chí, không chỉ đơn giản là thông tin đơn thuần.

 

Từ những lí do đó, cơ quan điều tra đã quyết định truy tố nhà bào Hoàng Khương với tội “đưa hối lộ” theo khoản 2, điều 289 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 6 đến 13 năm tù.

 

VTC News sẽ còn tiếp tục gửi đến bạn đọc những diễn biến mới nhất của phiên tòa này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn