Đang xét xử phúc thẩm đại án 'bầu' Kiên

Pháp luậtThứ Sáu, 28/11/2014 07:39:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (28/11), Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.

(VTC News) - Sáng nay (28/11), Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.

10h40: HĐXX tạm nghỉ để hội ý các đề nghị của luật sư và bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

10h30: Bị cáo Nguyễn Đức Kiên có ý kiến: Đề nghị HĐXX xem xét thay đổi tư cách của ông Trần Đình Long chủ tịch HĐQT Công ty thép Hòa Phát và ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc Công ty thép Hòa Phát từ nhân chứng thành người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đề nghị triệu tập phòng đăng ký kinh doanh Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, Ban quản lý khu Nam TPHCM. Đây là đơn vị có trả lời tôi có vi phạm điều 88 hay không.

Nguyễn Đức Kiên đề nghị được giữ quyền tự bào chữa tại phiên tòa. “Hạn chế sự cách ly tôi nếu không thực sự cần thiết để tôi biết các bị cáo khai gì. Muốn được chuyển câu hỏi tôi đến các luật sư có thể giúp tôi đến những người có trách nhiệm” - bị cáo Kiên nói.

10h15:
Theo báo Công lý, phần kiểm tra căn cước kết thúc. Luật sư của các bị cáo đề nghị HĐXX cho người nhà được gặp các bị cáo giờ giải lao. Luật sư Vũ Xuân Nam, bào chữa cho Nguyễn Đức Kiên đề nghị triệu tập một số người có lời khai trong vụ án trong đó có nhóm nhân viên của Vietinbank.

10h: Việc kiểm tra căn cước vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, ngồi ở hàng ghế đầu, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn chăm chú đọc tập tài liệu.
 "Bầu" Kiên trong phiên tòa phúc thẩm sáng nay

9h50: Tòa kiểm tra căn cước của vợ “bầu” Kiên, bà Đặng Ngọc Lan. Bà Lan với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

9h20: HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước của các bị cáo. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên được HĐXX tiến hành kiểm tra đầu tiên.

Tiếp sau đó đến bị cáo Lê Vũ Kỳ.

Trong khi HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước, "bầu" Kiên tranh thủ trò chuyện với các đồng phạm của mình với thái độ rất vui vẻ.
Vợ bầu Kiên đến Tòa trong trang phục giản dị 

9h: Nguyễn Đức Kiên mới được đưa vào phòng xét xử.

Gần 8h: Vợ “bầu” Kiên, bà Đặng Ngọc Lan bước vào cổng tòa, thu hút hầu hết ống kính của phóng viên. Bà Lan đến dự phiên xét xử với trang phục hết sức đơn giản, quần âu đen và áo sơ mi trắng, tóc xõa che gần hết khuôn mặt.

7h30: Luật sư cùng rất nhiều người liên quan vụ việc xếp hàng để làm thủ tục vào dự phiên xử.
 

Theo đó, TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về tội: Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 8/12.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này trong vòng 21 ngày (từ 20/5 đến 9/6/2014).

Bản án sơ thẩm số 219/2014/HSST tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép; 6 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”, 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị áp dụng hình phạt bổ sung 75 tỷ đồng để sung công quỹ và cấm đảm nhiệm các chức vụ trong ngân hàng trong thời hạn 5 năm.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa sơ thẩm
Trong vụ án, bị cáo Trần Ngọc Thanh - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Hải Yến - cựu Kế toán trưởng doanh nghiệp này bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Các bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nhận mức án 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB, 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB, 4 năm tù giam; Lê Vũ Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB, 5 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên HĐQT ACB, 2 năm tù giam. 

Riêng ông Trần Xuân Giá - Nguyên Chủ tịch HĐQT ACB, bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, do bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX tạm đình chỉ vụ án đối với ông Giá.

Sau khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến không kháng cáo; các bị cáo còn lại đều làm đơn kháng cáo gửi TAND Tối cao cho rằng không phạm tội như cấp tòa sơ thẩm quy kết, xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng ông Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá các chứng cứ buộc tội và gỡ tội.
 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn