Đang xác minh việc 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Sáu, 04/07/2014 01:16:00 +07:00

(VTC News)- Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết đang xác minh vụ một tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ trái phép ở Hoàng S

(VTC News) - Sáng 4/7, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết đang xác minh vụ một tàu cá cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa.

Ngay sau khi nhận được báo cáo khẩn từ UBND xã Phổ Thạnh, về việc một tàu cá cùng 6 ngư dân của địa phương này bị Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.


Ngư dân, Quảng Ngãi, vươn khơi, bám biển, Hoàng Sa, bắt giữ
Bất chấp khó khăn, ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm vươn khơi bám biển 

Theo ông Mùi, chiều ngày 3/7, UBND huyện đã nhận được thông tin từ UBND xã Phổ Thạnh trình báo, tàu cá QNg 94912 TS, do ngư dân Võ Đạt (46 tuổi, ở Thôn Thạnh Đức xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm chủ, trên tàu có 6 lao động xuất bến từ Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) vào ngày 28/3 ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc bắt vào sáng 3/7.

Sự việc trên được một tàu cá của ngư dân địa phương đang khai thác gần đó phát hiện và liên lạc qua hệ thống Icom báo về đất liền.

Được biết, trong thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa đã liên lạc về cho biết, những ngày qua, Trung Quốc gia tăng các hành động ngăn cản, uy hiếp các tàu cá ngư dân Việt Nam đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường này.

Nhiều tàu cá vỏ thép của Trung Quốc liên tục có những động thái quấy phá, đe dọa tàu cá ngư dân ta khiến việc làm ăn thất bát, mất an toàn trên biển.


Hiện vụ việc đang được cấp thẩm quyền của huyện Đức Phổ tiếp tục khẩn trương xác minh làm rõ.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn