Đặng Văn Lâm là công thần trong màn 'hồi sinh' kỳ diệu nhất Thai League

Thể thaoThứ Hai, 28/10/2019 07:05:00 +07:00

Một vài sai lầm không thể che lấp sự thật rằng Đặng Văn Lâm đã có mùa giải ra mắt thành công trong màu áo Muangthong United.

Kết thúc Thai League 2019, Muangthong đứng thứ 5 chung cuộc. Vị trí này chưa đạt tới mục tiêu mà đội bóng giàu truyền thống này hướng tới, nhưng cũng có thể coi là thành công nếu như xét tới khởi đầu tệ hại.

dang-van-lam1-15722053317581286056163-crop-15722053382131249520059

 

Đầu mùa giải, Muangthong United gặp khủng hoảng dữ dội và liên tiếp bại trận. Có thời điểm, họ đã tụt xuống cuối BXH Thai League. Sau khi sa thải 2 HLV, phải đến thời của HLV Gama, Muangthong mới tìm lại hình ảnh một "đại gia".

Chuỗi thành tích ấn tượng mà HLV Gama đạt được cùng "Man United Thái Lan" được tờ Today lựa chọn là màn "hồi sinh" kỳ diệu nhất Thai League 2019. Từ nhóm cầm đèn đỏ, Muangthong United thắng liên tục để vươn lên nhóm đầu.

Trong 17 trận cầm quân, HLV Gama giúp Muangthong kiếm được 35 điểm, trung bình nhiều hơn 2 điểm/trận. Nhiều người hâm mộ tiếc nuối rằng nếu như chiến lược gia người Brazil đến sớm hơn, biết đâu đội bóng đã có thể cạnh tranh ngôi vô địch.

Một điều đặc biệt khác, trong hành trình mùa giải 2019, Muangthong đã đánh bại nhà vô địch Chiangrai tới 2 lần, cả trên sân nhà và sân khách. Họ cũng "vùi dập" á quân Buriram với tỉ số 3-1, trận đấu gián tiếp khiến đại kình địch này mất ngôi vương.

Video màn trình diễn của Đặng Văn Lâm trước Chiangrai

Thủ môn Đặng Văn Lâm nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Muangthong mùa giải 2019. Dù còn đôi lúc mắc sai lầm, nhưng nhìn chung Lâm Tây chơi ổn định và nhiều lần cứu đội bóng thoát khỏi hiểm cảnh.

photo-1-15722055234981150408209

 Đặng Văn Lâm là người hùng của Muangthong.

Bản hợp đồng trị giá 500.000 USD để đưa Đặng Văn Lâm từ Hải Phòng đến Muangthong có thể nói đã thành công. Nếu không xuất hiện điều gì quá bất ngờ, Lâm Tây sẽ tiếp tục là trụ cột không thể thiếu nơi hàng thủ Muangthong Unietd ở mùa giải 2020.

Mùa giải này, thủ thành 26 tuổi thiết lập "kỷ lục" buồn với 42 bàn thua. Tính từ thời điểm trở về khoác áo CLB Hải Phòng, chưa khi nào Lâm Tây nhận nhiều bàn thua đến thế. Ở mùa giải cuối cùng trước khi chia tay V.League, anh còn giúp Hải Phòng trở thành CLB có hàng thủ tốt nhất giải với chỉ 26 bàn thua, vững chắc hơn cả nhà vô địch Hà Nội FC.

(Nguồn: Soha)
Bình luận
vtcnews.vn