Đăng tin sai sự thật về khu đất ở Hải Phòng, Báo Công lý bị phạt 55 triệu đồng

Tin nhanh 24hThứ Năm, 24/06/2021 20:26:39 +07:00
(VTC News) -

Báo điện tử Công lý bị phạt 55 triệu đồng do chuyên trang của Báo này đăng tin sai sự thật về khu đất 14,2ha ở quận Hải An (Hải Phòng).

Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ban hành quyết định xử phạt 55 triệu đồng đối với Báo điện tử Công lý về hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật liên quan đến khu đất 14,2ha Đầm Tôm, Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Đăng tin sai sự thật về khu đất ở Hải Phòng, Báo Công lý bị phạt 55 triệu đồng - 1

Bài viết đính chính, xin lỗi trên Chuyên trang Công lý và Xã hội của Báo điện tử Công lý.

Cụ thể, ngày 12/6, Chuyên trang Công lý và Xã hội của Báo điện tử Công lý đăng tải bài viết: “Hải An -Hải Phòng: Cần làm rõ nguồn gốc đất, trả quyền lợi cho người dân”. Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã làm việc với các cơ quan chức năng liên quan và đại diện Báo Công lý để xác định các hành vi sai phạm.

Quá trình làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Báo Công lý tiếp thu, thừa nhận hành vi vi phạm và thực hiện gỡ bỏ bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, đồng thời đăng bài viết đính chính, xin lỗi.

Nội dung đính chính trên Chuyên trang Công lý và Xã hội của Báo điện tử Công lý nêu rõ: Ngày 12/6/2021, chuyên trang Công lý và Xã hội (CL&XH) đăng bài viết “Hải An-Hải Phòng: Cần làm rõ nguồn gốc đất, trả quyền lợi cho người dân” phản ánh ý kiến đề nghị của một số người dân liên quan đến khu đất hiện UBND TP Hải Phòng đã có quyết định giải tỏa.   

Trong bài viết có đoạn: “Chính vì thế khu đất 14,2ha Đầm Tôm, Đồng Xá, phường Thành Tô không liên quan đến Quyết định 728/QĐ-TTg”. Thông tin này phóng viên dẫn ý kiến trong đơn phản ánh của người dân liên quan đến khu đất mà không xác minh thông tin từ UBND quận Hải An dẫn đến người đọc hiểu lầm, cho rằng quan điểm của Chuyên trang CL&XH xác định khu đất 14,2ha Đầm Tôm không liên quan đến Quyết định 728/QĐ-TTg. Thông tin này là sai sự thật.

Cũng trong bài viết có đoạn: “Tuy nhiên đại diện của UBND phường cho biết, hiện nay phía phường không thể phát ngôn gì về vấn đề trên, đang chờ chỉ đạo của UBND quận Hải An”. Thực tế phóng viên có đặt lịch làm việc với UBND phường Thành Tô, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường không có ý kiến phát biểu như trên. Thông tin này là sai sự thật.

Qua kiểm tra quy trình tác nghiệp cho thấy, phóng viên viết bài không thực hiện xác minh thông tin trong đơn thư; không làm việc với UBND quận Hải An và UBND phường Thành Tô dẫn đến thông tin bài báo không chính xác.

PV
Bình luận
vtcnews.vn