Đang tìm nạn nhận vụ nổ rung chuyển giữa TP.HCM

Thời sựThứ Sáu, 17/10/2014 05:48:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm 2 người mất tích trong vụ nổ rung chuyển một góc TP.HCM, làm sập hơn 10 căn nhà, 7 người thương vong.

(VTC News) - Lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm 2 người mất tích trong vụ nổ rung chuyển một góc TP.HCM, làm sập hơn 10 căn nhà, 7 người thương vong.

21h50: Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1984, quê Đồng Tháp) và  Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, quê Đồng Tháp, là công nhân cơ sở).

Trước đó lúc 20h40, 1 xe ô tô có thể là chở là thi thể nạn nhân đi ra từ số nhà 66/2 Lê Thị Riêng.

Lực lượng cứu hộ đào bới tìm thi thể nạn nhân hai người mất tích 
20h20, hàng nghìn người dân hiếu kỳ vẫn tập trung kín con phố Lê Thị Riêng, khiến giao thông ở đây có phần hỗn loạn. Các lực lượng chức năng vẫn đang vất vả giải toả và cứu hộ cứu nạn.

Video: Phó chủ tịch UBND quận 12 thông tin về vụ nổ kinh hoàng



Danh tính người tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1995, quê tỉnh Đồng Tháp) là cháu của ông Hải. Ba người bị thương gồm bà: Nguyễn Thị Thủy Vân (SN 1984, ngụ quận 12), em Phạm Thị Thùy Dương (SN 2000, con chị Vân), ông Đoàn Phùng (SN 1968, ngụ quận 12).
Đến 20h20, hàng nghìn người dân hiếu kỳ vẫn tập trung kín con phố, khiến giao thông có phần hỗn loạn 
19h45,
UBND quận 12 đang họp báo khẩn về vụ nổ. Thông tin ban đầu xác định thiệt hại gồm 4 người bị thương và 10 căn nhà tốc mái, sập tường.

Vụ nổ xuất phát từ trụ sở công ty Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải đứng đại diện đăng ký kinh doanh với chức năng chuyên sản xuất phân bón.

Họp báo khẩntại UBND quận 12
Báo cáo sơ bộ về vụ nổ 
19h30, Hiện trường phong toả nghiêm ngặt. Toàn bộ khu vực bị cắt điện nên nhiều nhà dân phải thắp nến.

Trả lời báo Thanh Niên, Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó phòng Cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, bên trong trụ sở công ty phát nổ có hàng trăm thùng phuy chứa hóa chất bốc mùi rất nặng khiến lực lượng chữa cháy phải đeo mặt nạ để tiến vào hiện trường.

Nhiều người dân ở đường Lê Thị Riêng đang đổ xô nhau đi mua đèn cầy để thắp sáng, vì hiện tại hệ thống điện khu vực này đang bị cắt cúp
Trả lời trên Tuổi trẻ, Đại tá Lê Tấn Bửu, phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đang tìm cách đưa hai người hiện bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Theo ông Bửu, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể vụ nổ xuất phát từ một công ty sản xuất phân bón gần đó.

Hiện trường tan hoang của vụ nổ 

Video: Hiện trường tan hoang vụ nổ kho hóa chất ở TP.HCM

19h:Nhiều người dân ở đường Lê Thị Riêng đang đổ xô nhau đi mua đèn cầy để thắp sáng, vì hiện tại hệ thống điện khu vực này đang bị cắt cúp.

Chị Nguyễn Thị Vui nhà số 359 cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ chị và chồng cùng 2 con nhỏ đang ở phía dưới nên không bị thương. Tuy nhiên, toàn bộ cửa kính trong nhà bị vỡ hết, thiệt hại một số tài sản.
Chị Nguyễn Thị Vui chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ 
18h50: Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực di dời các vật dụng trong đống đổ nát ra bên ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, hàng chục căn nhà bị sức ép của vụ nổ từ kho hoá chất làm đổ sập hoàn toàn. Nhiều nạn nhân đang rất hoảng loạn sau khi nhà bị đánh sập.

Hàng nghìn người dân hiếu kỳ đang tập trung tại hiện trường

18h30: Thông tin mới nhất cho biết, có gần 20 căn nhà bị sập, làm 1 người chết, 1 người mất tích và nhiều người bị thương. 

Đến thời điểm này công an vẫn đang phong toả hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Có nhiều lực lượng đang có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn: công an, quân đội, dân quân tự vệ, dân phố... 

18h: Hiện trường đã được khống chế, hiện có nhiều xe PCCC và xe cứu thương đang túc trực hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp.

Một loạt nhà thuộc khu phố này đang bị cúp điện. Vụ nổ nghi là do thuốc nổ, xảy ra tại địa chỉ số 46 đường TA19. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đang đổ ra đường tập trung tại hiện trường.

Xe của cứu hộ cứu nạn đang túc trực hỗ trợ cứu người bị nạn tại hiện trường

Trước đó, khoảng 15h50 chiều, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên đường Lê Thị Riêng, quận 12, TP.HCM. Ít nhất 3 căn nhà bị sập đổ, 4 người bị thương, có thể nhiều nạn nhân vẫn bị chôn vùi.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường điều tra.

Thông tin từ hiện trường cho biết, sau tiếng nổ cực lớn, 3 căn nhà bị sập thành bình địa, hàng trăm căn nhà khác rung chuyển. Theo một nhân chứng, có những căn nhà cách hơn 1km vẫn bị rung cửa kính.

Một nhà máy thép bên cạnh kho phế liệu bị nổ cũng tan nát, mùi thuốc sâu đang bốc lên nồng nặc cả con phố. Một cháu bé bị vật liệu đổ đè vào người bị thương nặng đang được các lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Một số hình ảnh được PV VTC News cập nhật tại hiện trường:

Vụ nổ khiến ít nhất 10 căn nhà bị sập và tốc mái 

Một ngôi nhà cách xa hiện trường cả trăm mét vẫn bị chấn động gây đổ vỡ
Người dân hiếu kỳ không ngừng đổ về gây tắc nghẽn hiện trường
Một căn nhà ở gần hiện trường bị sức ép làm vỡ tung hết các cửa kính 
Cảnh tan nát của một căn nhà gần hiện trường bị ảnh hưởng sức ép vụ nổ
Cửa kính tại nhiều căn nhà vỡ vụn bay tung toé 
Ngã tư Lê Thị Riêng - Ta19 vương vãi đầy gạch đá, vật liệu bay ra từ hiện trường (cách đó khoảng 200m) 

* VTC News tiếp tục cập nhật...

Phan Cường - Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn