Đảng Những người cộng sản Nga quan ngại về Biển Đông

Thế giớiThứ Sáu, 06/06/2014 02:19:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Đảng Những người cộng sản Nga (KP) và Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam.

(VTC News) - Lãnh đạo Đảng Những người cộng sản Nga (KP) và Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng Những người cộng sản Nga (KP) và Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Liên bang Nga đã thảo luận tình hình xảy ra trên biển Đông quanh vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong cuộc xung đột giữa Trung quốc và Việt Nam.

Đảng KP kết luận, rằng lãnh thổ nơi xảy ra xung đột là thuộc về Việt Nam. Thật đáng tiếc, lực lượng hải quân Trung Quốc lại hành xử hung hăng, trong khi Việt Nam đã nhiều lần đề nghị đàm phán song phương về các vấn đề còn tranh cãi liên quan.

Bí thư Trung ương Đảng "Những người cộng sản Nga" phụ trách đối ngoại Sergey Malinkovich (phải) và thành viên Đoàn chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản thống nhất Darya Mitina chụp ảnh tại Hà Nội 

Lãnh đạo Đảng KP nhìn nhận CHND Trung Hoa và CHXNCN Việt Nam như những đối tác chiến lược của Nga và rất kính trọng 2 quốc gia này, (luôn) nghiên cứu kinh nghiệm của họ (trong việc) xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Các lãnh đạo của Đảng, như A.A.Shabanov, K.A.Zhukov, V.I.Tikhonov đã nhiều lần đến thăm Việt Nam và đã có những cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết với nước CHXNCN Việt Nam và đánh giá quan điểm của Việt Nam trong (giải quyết) xung đột này là đúng đắn và mang tính xây dựng.

Video phóng viên nước noài bất bình với các hành động vô nhân đạo của Trung Quốc


Chúng tôi kêu gọi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán song phương và giải quyết vấn đề. Cũng có lời tuyên bố như vậy, là Đoàn Thanh niên cộng sản (Komsomol nước Nga) và Liên minh cộng sản thanh niên Nga- hai tổ chức thuộc Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới, ủng hộ Việt Nam trong trường hợp này và nhấn mạnh sự kính trọng với Trung Quốc.

Đảng Những người cộng sản Nga sẽ luôn coi nước CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam là những đối tác chiến lược của Nga và bày tỏ mối thiện cảm sâu sắc với hai đất nước Xã hội chủ nghĩa này, kêu gọi (hai bên) nhanh chóng giải quyết xung đột, bởi vì sự xung đột giữa các quốc gia Xã hội chủ nghĩa này là điều không thể chấp nhận được.

Phan Việt Hùng
Bình luận
vtcnews.vn