Đang nấu ăn, bất ngờ bình gas phát hỏa bén lên mặt

Thời sựThứ Hai, 21/04/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang nấu cơm, bất ngờ bình gas 12kg phát hỏa, lửa cháy táp vào người chị H. khiến mái tóc, gương mặt bị cháy sém.

(VTC News) - Đang nấu cơm, bất ngờ bình gas 12kg phát hỏa, lửa cháy táp vào người chị H. khiến mái tóc, gương mặt bị cháy sém.

» Kho hóa chất phát nổ: Lính cứu hỏa kể giây phút liều chết dập lửa
» Hai vợ chồng chết cháy trong căn nhà khóa trái
» Cháy, nổ kinh hoàng công ty hóa chất: Hơn chục cảnh sát bị thương

Khoảng 10h30 trưa 21/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Đại lý gas Hữu Tuấn (số 211 đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) gây náo loạn khu vực.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chị H. chủ nhà đang ăn cơm thì bất ngờ lửa phụt lên từ bình gas loại 12kg. Lửa bén nhanh táp vào người khiến mái tóc, gương mặt chị H. bị cháy sém.
Chị H. vội tháo chạy ra ngoài hô hoán để nhiều người biết can thiệp, hỗ trợ.
 Lực lượng PCCC Q.Bình Tân có mặt kịp thời dập lửa. Ảnh: Huy Phan
Lúc này, lửa bén các vật dụng trong nhà, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn. Phát hiện sự việc, lực lượng PCCC tại chỗ cùng người dân nhanh chóng dùng bình xịt cầm tay tiếp cận trực tiếp vào đám cháy, đồng thời vận chuyển các bình gas lớn nhỏ đủ loại cùng nhiều bếp gas ra ngoài.
 Bình gas 12kg dùng để nấu ăn bị cháy. Ảnh: Huy Phan
Lo ngại cháy lớn có thể xảy ra, lực lượng PCCC CA Q.Bình Tân đã điều 4 xe đến hiện trường dập lửa.
Tuyến đường Đất Mới bị ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng. CSGT Q.Bình Tân, CA phường, bảo vệ dân phố, dân quân... đều có mặt kịp thời để điều tiết giao thông. Điện bị cúp toàn bộ trên khu vực.
Tại hiện trường, một bình gas loại 12kg cháy sém được đưa ra ngoài cùng khoảng 30 bình gas lớn nhỏ các loại, với nhãn hiệu H-gas. Điều đáng nói, có bình gas gỉ sét, không nhãn mác, hoặc nhãn hiệu bị mờ nhạt.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi nhưng chưa thống kê được. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.
 Người dân lo sắp xếp lại bình gas các loại sau vụ cháy. Ảnh: Huy Phan
Được biết, nơi xảy ra cháy vừa là nhà ở, vừa là nơi bán các mặt hàng gas như bếp gas, bình gas, các thiết bị gas. Sau vụ cháy, các bình gas được cơ quan chức năng mang đi kiểm định về an toàn cháy nổ.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn