Đang giao lưu trực tuyến cùng ca sỹ Trọng Tấn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 12/09/2014 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Ca sỹ Trọng Tấn đang giao lưu trực tuyến cùng độc giả Báo Điện tử VTC News từ 15h hôm nay.

(VTC News) - Ca sỹ Trọng Tấn đang giao lưu trực tuyến cùng độc giả Báo Điện tử VTC News, bắt đầu từ 15h hôm nay.

Ca sĩ Trọng Tấn đang có mặt tại Toà soạn báo điện tử VTC News để giao lưu cùng độc giả hâm mộ
- Em có một băn khoăn là đến bao giờ anh mới quay về với công việc giảng dạy ạ? ([email protected]).

Trọng Tấn đang dự định hoạt động hết công suất cho biểu diễn phục vụ công chúng tốt nhất trong 10 năm tới. Chắc đến U50 thì sẽ dành thời gian để quay lại với công việc giảng dạy (cười).

- Em rất thích ca khúc ‘Tiếng đàn bầu’ của anh. Thường thì một nghệ sỹ sau khoảng thời gian trải nghiệm sẽ có những cảm xúc rất khác khi hát một bài ‘tủ’ của mình. Anh có định thu âm lại bài này với cảm xúc mới của mình không? (hoalethanh123@…)

Trọng Tấn xin cảm ơn những tình cảm yêu quý của khán giả với ca khúc “Tiếng đàn bầu” bởi sau 15 năm Trọng Tấn hát ca khúc này vẫn được quý vị yêu mến và nhắc đến. Trong CD tới đây Trọng Tấn sẽ thu lại ca khúc này với bản phối mới và chắc chắn là với những cảm xúc mới hơn của một người đã từng trải sân khấu 20 năm.

- Em được biết sắp tới anh có show diễn In the spotlight. Anh đã chuẩn bị gì cho show diễn này? Trong liveshow anh sẽ diễn bao nhiêu bài? (Hùng Nguyễn, Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Tất cả mọi khâu chuẩn bị cho liveshow đã hoàn tất, Tấn đã bắt đầu tập luyện với giám đốc âm nhạc và rất hào hứng với những sự thử sức. Trong liveshow Tấn dự định sẽ hát khoảng trên dưới 20 bài.

- Mặc dù anh là ông hoàng ở dòng nhạc Đỏ, nhưng em lại thấy rung động tuyệt vời khi nghe anh hát nhạc nhẹ. Anh có dự định lớn nào cho nhạc nhẹ không? Em hồi hộp chờ đợi quá. ([email protected])

Rất cám ơn bạn đã yêu mến những ca khúc Pop mà Trọng Tấn đã hát. In the spotlight lần này chính là một sự thử sức, một cách chơi với âm nhạc và đặc biệt là những bản Pop nhẹ nhàng. Hãy đến với chương trình nhé!

- Anh Trọng Tấn ơi. Mặc dù đã thành công rực rỡ, thành tượng đài của nhạc Đỏ, nhưng có khi nào anh chạnh lòng khi nhìn cuộc sống giàu có, lấp lánh hào quang của các ông hoàng, bà hoàng dòng nhạc khác không? ([email protected]).

Cám ơn em đã quan tâm đến đời sống của nghệ sỹ nhạc Đỏ. Mỗi một dòng nhạc đều có những khán giả riêng và có đích đến cũng như giá trị sống riêng nên chưa bao giờ anh chạnh lòng trước sự sôi động của showbiz. Anh hạnh phúc vì những sự yêu mến của khán giả dành cho mình và biết rằng đó là những điều sâu sắc.

- Show diễn In the spotlight của anh sẽ có yếu tố gây bất ngờ chứ? (Lê Thanh, Nguyễn Du, Hà Nội).

Chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ trong show diễn này. Nhưng dù có làm điều gì Tấn cũng sẽ cân nhắc để những bất ngờ ấy ‘nằm trong tầm kiểm soát’ chứ không phải sự liều lĩnh.

- Anh kỳ vọng gì ở In the spotlight? Đây sẽ là một sự đánh dấu chặng đường, hay sự nhìn lại để rồi phát triển tiếp? (Thanh Nam, Núi Thành, Đà Nẵng).

Tất cả mọi show diễn đều quan trọng như nhau. In the spotlight có thể sẽ là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát bởi đây là lần đầu tiên Tấn làm liveshow một mình. Nhưng mọi giá trị nghệ thuật đem đến cho công chúng chỉ thật sự có giá trị khi người nghệ sỹ hát bằng cả trái tim. Rất mong mọi người ủng hộ cho liveshow và ủng hộ cho những chặng đường tiếp theo của Tấn.

- Anh là một giọng ca được đào tạo bài bản nhưng chưa từng ngồi ghế giám khảo một chương trình lớn. Anh nghĩ sao về vai trò này? Anh sẽ làm nếu như được mời chứ? (Tùng Lê, Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội)

Tấn nghĩ bạn đang ngộ nhận việc chương trình như thế nào là chương trình lớn. (cười) Tấn đã từng ngồi ghế giám khảo rất nhiều cuộc thi chính thống và giá trị.

Việc những cuộc thi truyền hình thực tế đang ăn khách hiện nay thực chất vẫn còn nhiều điều đáng nói về chuyên môn. Theo Tấn đó là những gameshow truyền hình hướng đến yếu tố giải trí nhiều hơn là đặt nặng yếu tố chuyên môn.
Ca sĩ Trọng Tấn hạnh phúc vì sự yêu mến của khán giả dành cho mình 
- Rất kín tiếng về chuỵện đời tư, anh có thể chia sẻ đôi chút về bà xã và nhóc tì trong gia đình? (Ngọc Mai – Vĩnh Phúc).

Cũng đã có nhiều lần Tấn chia sẻ về tổ ấm của mình. Có lẽ đây là góc riêng của mỗi người nên Tấn cũng chỉ chia sẻ một vài thông tin nhỏ. Tấn có một vợ hai con, bà xã là giảng viên, hai nhóc đang học tiểu học và cũng có năng khiếu âm nhạc như bố…Còn gì nữa nhỉ? Người ta gọi là “đời tư” mà, có phải “đời chung” đâu (cười).

- Đã khi nào anh gặp tình huống khó xử khiến bà xã ghen với những fan hâm mộ nữ cuồng nhiệt? (Mai Hoa, Đông Anh, Hà Nội).

Có chứ, ví dụ như một bạn đột ngột bày tỏ lòng mến bằng những hành động như ôm chầm lấy, hoặc giữ chặt khi chụp ảnh. Chắc là chưa đến mức để bà xã ghen đâu nhỉ?

- Anh đánh giá sao về các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc hiện nay? Con đường ấy, lấy tham chiếu là con đường của những ca sỹ thế hệ trước như anh, sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì? (Đăng Tùng, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Như Tấn nói ở trên, các gameshow truyền hình tìm kiếm tài năng mang đậm tính giải trí nên còn thiếu khâu chuyên nghiệp trong giọng hát của các em. Đã có những giọng hát tốt tham gia những cuộc thi này nhưng còn khiếm khuyết trong kỹ thuật, hy vọng sau cuộc thi các em sẽ tìm đến những trung tâm đào tạo hoặc những nhạc sỹ danh tiếng để hoàn thiện khả năng âm nhạc và ca hát của mình.

So với thế hệ của Tấn, bây giờ các em có nhiều thuận lợi về thông tin, sự sôi động của thị trường, nhiều cơ hội để phát huy tài năng nhưng cũng có những khó khăn đó là mật độ các cuộc thi quá nhiều, để khắc họa được chân dung mình trong long khán giả cũng không phải dễ.

- Mọi người mặc định những ca sỹ dòng nhạc đỏ kiếm rất ít tiền nhưng anh thì có nhà lầu, xe hơi, chắc hẳn ngoài việc đi diễn anh có kinh doanh chứ ạ? (Thu Hiền, Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận, TP.HCM).

Sao bạn đoán giỏi vậy? Có lẽ lúc nào có cơ hội Tấn sẽ chia sẻ nhiều hơn về lĩnh vực kinh doanh, một chút tay trái nhưng Tấn cũng thấy nó rất thú vị và năng động.

- Có nhiều ca sỹ hiện nay là sinh viên các nhạc viện, họ sẵn sàng bỏ học để đi hát, thế hệ của anh thì sao? Ý kiến của anh về việc này? (Thùy Linh, Đầm Trấu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Có nhiều lý do để các em phải bươn chải với cuộc sống vì đa phần sinh viên học nhạc đều là từ các miền quê nghèo lên thành phố theo học. Một chút hoạt động ở các show diễn quán, các tụ điểm âm nhạc để có thêm thu nhập cho cuộc sống cũng dễ thông cảm, thời của Tấn cũng vậy mà. Nhưng Tấn hoàn toàn không đồng tình với việc sao nhãng học hành bởi khi đã theo con đường chuyên nghiệp thì bạn phải chuyên tâm cho việc học tập để có những kiến thức tốt nhất về âm nhạc.

Ca sĩ Trọng Tấn cho biết, In the spotlight có thể sẽ là một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát của mình 
- Theo anh, sự khác biệt của các thế hệ ca sỹ ‘già’ như anh và lứa ca sỹ mới hiện nay đến từ đâu? (Đỗ Quỳnh, Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Tấn thấy chẳng có sự khác biệt nào trong nghệ thuật, chỉ có sự chuyên nghiệp và nghiệp dư là khác nhau. Nghệ thuật không đánh giá bằng lứa tuổi, bất cứ lúc nào người nghệ sỹ cũng phải sẵn sang đốt cháy mình cho công chúng thì mới mong có được sự thành công thực sự và vững chắc.

- Anh Trọng Tấn có định cho các con theo con đường ca hát không ạ? (khuevan1910@…)

Trọng Tấn không quá kỳ vọng vào các con, dù rằng các cháu cũng đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc. Tấn cho các con học đàn để các cháu có đời sống tâm hồn phong phú. Cũng như Tấn, âm nhạc đã chọn mình nên Tấn muốn để cho sự phát triển của các con là tự nhiên.

- Anh Trọng Tấn có định làm một liveshow ở quê nhà không ạ? (Nguyễn Loan , Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hóa).


Cám ơn bạn đồng hương. Cả Tấn và Anh Thơ đều đã dự định sẽ có chương trình nghệ thuật tri ân với quê hương, nhưng chưa đủ điều kiện để thực hiện nó. Tấn vẫn ấp ủ và chắc chắn sẽ thực hiện vào một dịp đặc biệt bởi Tấn không dự định làm một chương trình doanh thu tại quê nhà.

- Không thể phủ nhận anh có chất giọng tuyệt vời và hiếm, tuy nhiên dòng nhạc anh theo đuổi lại không được nhiều người, nhất là người trẻ yêu mến, anh nhận định như thế nào về vấn đề này? (Nguyễn Thu Hiền, Tuy Hoà, Phú Yên)


Có vẻ nhận định của bạn chưa thực sự chuẩn xác. Theo dõi đời sống âm nhạc, Tấn thấy những bạn trẻ ngày nay, đặc biệt là những bạn sinh viên vẫn rất yêu mến những ca khúc thuộc dòng nhạc Tấn đang theo đuổi. Những bài ca đi cùng năm tháng đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc. Không ồn ã như nhạc nhẹ, không sôi động như dòng nhạc thị trường, khán giả của dòng nhạc này thường trầm lắng, sâu sắc và dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc.


- Tham gia In the spotlight, dường như anh hơi 'lạc lõng' với những ca sỹ nhạc trẻ khác như Uyên Linh, Thu Minh... Anh có thấy vậy? (Nguyễn Hà Anh, Thanh Xuân, Hà Nội).

Có lẽ bạn chưa hiểu sâu sắc về chương trình In the spotlight. Đây không phải là sân chơi riêng cho Pop, mà là một sân khấu chuyên nghiệp tôn vinh tất cả những dòng nhạc của Việt Nam. Quan trọng là sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp và bài bản của chương trình, để gửi đến khán giả đêm nhạc chất lượng và ý nghĩa nhất.


- Sự kết hợp của anh với diva Thanh Lam có là mạo hiểm không khi cả hai đều là chất giọng có những cá tính mãnh liệt. Liệu cá tính này có lất át cá tính kia trên sân khấu? (Hồng Anh, Hà Đông, Hà Nội).

Trọng Tấn đã nhiều lần kết hợp cùng Thanh Lam, có vẻ khó để tiết chế một giọng hát mãnh liệt và cá tính như Thanh Lam, bởi vậy sự kết hợp này sẽ là một sự bùng nổ và không có giới hạn.


- Anh có sợ khán giả sẽ hụt hẫng khi anh có quá nhiều ca khúc hay mà thời lượng chương trình lại không cho phép biểu diễn tất cả các ca khúc đó? (Mai Hương, Hoàng Cầu, Hà Nội).

Mình nghĩ một chương trình người nghệ sỹ trình diễn trên dưới 20 ca khúc cũng là khá đủ cho một bữa tiệc âm nhạc. Nếu bạn cứ ăn khá nhiều những món ngon cho một bữa, thì sẽ không tránh khỏi rơi vào trạng thái “bội thực” (cười).


- Nếu không có lời mời của ban tổ chức In the spotlight, liệu đến bao giờ anh mới có liveshow cho riêng mình? (Mai Ly, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Như Tấn đã chia sẻ trước đó, đây thực sự là một cái duyên với công ty Mỹ Thanh, bởi khi Tấn có dự định muốn kết hợp với Mỹ Thanh làm liveshow riêng cho năm nay thì cũng trùng với ý tưởng trở lại của In the spotlight.

Sau chương trình này, Tấn cũng đã có những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và chắc chắn sẽ là những hoạt động liên tục để tiếp tục con đường âm nhạc của mình.

- Nhiều ca sỹ cho rằng rất khó khăn khi hát các ca khúc cũ. Bởi giữ nguyên thì bị cho là không sáng tạo, còn đổi mới thì bị cho là phá hỏng tinh thần bài hát. Anh nghĩ sao về điều này? (Lê Bình, Tây Sơn, Hà Nội).

Bởi vậy khi muốn làm mới những ca khúc cũ, cũng giống như người đầu bếp, bạn phải biết nêm nếm gia vị cho vừa. Sự thay đổi để ca khúc cũ trở nên mới mẻ hơn, phải phù hợp với tinh thần chung của bài hát.


- Giải Sao Mai đã đi được một chặng đường dài. (Tôi nhớ không nhầm là gần 20 năm). Cho đến giờ rất nhiều người đạt giải nhất như Sao Mai như Trọng Tấn, sao người ta lại nhớ mỗi mình Trọng Tấn. Có phải chất lượng giải ngày càng kém đi hay các ca sỹ đi sau anh không ai vượt qua được anh? ([email protected] )


Ngoài Trọng Tấn thì dòng nhạc này có nhiều ca sỹ đã thành công và cũng có số lượng khán giả không nhỏ. Có lẽ Tấn may mắn hơn một chút, là đa dạng hơn trong các phong cách âm nhạc chứ không “đóng khung” trong một dòng nhạc, nên 15 năm sau khi bước ra khỏi Sao Mai, Tấn nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Rất cám ơn độc giả đã gửi những câu hỏi cho Trọng Tấn trong buổi giao lưu này. Trọng Tấn sẽ còn tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình. Chúc cho độc giả sức khỏe, niềm vui. Tấn hy vọng sẽ gặp lại khán giả, độc giả luôn yêu mến và ủng hộ Tấn trong liveshow In the spotlight sắp tới.

Ban Giải trí Báo Điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn