Đảng Cộng hòa bình luận việc ông Trump tái tranh cử năm 2024

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/01/2021 14:12:59 +07:00
(VTC News) -

Hôm 27/1, Chủ tịch ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cho biết bà không khuyến khích ông Trump tái tranh cử, đảng sẽ giữ “trung lập” trong cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo.

Đảng cần giữ thái độ trung lập. Tôi sẽ không nói trước rằng bất kỳ ai được hay không được tranh cử vào năm 2024. Điều đó sẽ phụ thuộc vào các ứng cử viên trong tương lai. Tuy nhiên, điều tôi thực sự mong ông ấy (Donald Trump) thực hiện là giúp chúng tôi giành lại đa số (ghế Thượng viện) vào năm 2022”, Chủ tịch ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel nói về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Đảng Cộng hòa bình luận việc ông Trump tái tranh cử năm 2024 - 1

Chủ tịch ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel. (Ảnh: AP)

Kể từ năm 2016, đảng Cộng hòa Mỹ gần như dồn toàn lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump năm 2020. Nhưng trước những tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về việc tái tranh cử vào năm 2024, đảng này quyết định sẽ không tập trung đầu tư tài nguyên vào ông. Chủ tịch Ronna McDaniel cho biết các ứng cử viên tiềm năng khác cũng sẽ được quan tâm hơn.

Chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020, một số ứng cử viên triển vọng của đảng Cộng hòa đã bắt đầu cuộc đua giành đề cử năm 2024. Nhưng Chủ tịch McDaniel lại giành mối quan tâm lớn hơn cho thời điểm giữa nhiệm kỳ mới vào năm 2022, đây là cơ hội để đảng Cộng hòa giành lấy ưu thế từ đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ.

Đầu tháng 1/2020, mười thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Trump vì kích động cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Hôm 26/1, năm đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện bỏ phiếu ủng hộ phiên tòa có thể cấm ông Trump giữ vị trí trong chính quyền Mỹ một lần nữa.

Trước những động thái này, bà McDaniel kêu gọi đảng Cộng hòa Mỹ đoàn kết: “Nếu chúng ta tiếp tục xung đột mỗi ngày, tấn công lẫn nhau và chỉ quan tâm đến trừng phạt đảng phái, chúng ta sẽ không thể giành lại Hạ viện và Thượng viện, đó mới chính là ưu tiên của tôi”.

Chủ tịch Ronna McDaniel cũng xem xét các báo cáo về việc ông Trump dự định rời đảng Cộng hòa để thành lập đảng mới. Bà cảnh báo rằng động thái này sẽ chia rẽ đảng Cộng hòa và “giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng”.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn