Đắng cay thân phận nô lệ tình dục ở Syria

Thế giớiThứ Bảy, 21/09/2013 09:05:00 +07:00

(VTC News) – Quan chức Tunisia nói phụ nữ nước này tới Syria để phục vụ tình dục cho các chiến binh Hồi giáo và đều trở về khi đã mang thai.

(VTC News) – Quan chức Tunisia nói phụ nữ nước này tới Syria để phục vụ tình dục cho các chiến binh Hồi giáo và đều trở về khi đã mang thai.

Trong bài phát biểu tới Hội đồng Lập hiến Quốc gia hôm 19/9, Bộ trưởng Nội vụ Lotfi ben Jeddou nói mỗi phụ nữ Tunisia ở Syria phải phục vụ 20, 30, thậm chí 100 quân lính và phải về nước khi mang trong mình ‘kết quả’ của các cuộc ‘mại dâm thánh chiến’.

Các cô gái ở lứa tuổi vị thành niên phục vụ tình dục cho quân lính 

"Sau khi quan hệ tình dục, họ được xem như phục vụ 'thánh chiến al- Nikah'”, ông Jeddou cho biết thêm. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia không nói rõ có bao nhiêu phụ nữ trở về quê hương khi đã mang thai với quân lính Syria.

Theo cựu giáo sĩ Hồi giáo Sheikh Othman Battikh, hồi thág 4 vừa qua, có 13 cô gái Tunisia ‘bị lừa’ đi du lịch đến Syria để làm gái bán dâm cho quân nổi dậy nước này.

Bài viết của Battikh sau đó đã bị gỡ bỏ vì mô tả cái gọi là ‘tình dục Jihad’ như một hình thức “mại dâm”.

"Họ đang đẩy các cô gái đến cuộc thánh chiến ở Syria trong đó có người mới chỉ 13 tuổi. Vậy đây được gọi là gì ngoài mại dâm?", hãng tin Al Arabiya dẫn lời cựu giáo sĩ Hồi giáo.

Tuy nhiên, một số người Hồi giáo Sunni lại cho rằng nên coi ‘tình dục thánh chiến’ như một hình thức hợp pháp của các cuộc chiến tranh.

Tình dục thánh chiến Fatwa xuất hiện lần đầu tiên ở Syria vài tháng trở lại đây. Theo đó, các chiến binh quan hệ tình dục với một người phụ nữ sau khi họ đồng ý thông qua một hợp đồng tạm thời và sẽ hết hiệu lực vài giờ sau đó.

Hãng tin Fars News cho biết tính chất tạm thời của hợp đồng đã cho phép người phụ nữ một ngày có thể quan hệ tình dục với nhiều binh lính.

Tháng trước, Tổng giám đốc dịch vụ an ninh công cộng Tunisia Mostafa Bin Omar nói ‘tình dục thánh chiến di động’ đã được dẹp ở khu vực phía tây của quốc gia có nhiều chiến binh Al –Qaeda này.

Bin Omar nói với hãng tin Al Arabiya rằng khi quan hệ với các chiến binh Al -Qaeda Ansar Shariah, các cô gái ở lứa tuổi vị thành niên sẽ được giấu mặt bằng vải trùm.

Một quan chức tiết lộ, kể từ tháng 3 năm nay, Bộ Nội vụ Tusinia đã cấm 6.000 công dân nước này đi du lịch đến Syria và bắt giữ 86 kẻ bị tình nghi thành lập 'mạng lưới' gửi các thiếu niên đến phục vụ tình dục cho các cuộc thánh chiến.

Nguồn tin này cũng cho hay, các nhóm nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích quyết định của chính phủ khi ban hành lệnh cấm du lịch đến Syria đối với những phụ nữ dưới 35 tuổi.

Trong khi hàng trăm người Tunisia phản đối các cuộc thánh chiến chống lại chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad thì hàng ngàn người khác lại gia nhập hàng ngũ các chiến binh Hồi giáo trong ở Iraq và Afghanistan trong suốt 15 năm qua.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn