'Đảng cần có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm'

Tin tức Đại hội ĐảngThứ Năm, 28/01/2021 16:44:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhấn mạnh, Đảng cần có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước.

Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 28/1, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã có những chia sẻ với báo chí về công tác chuẩn bị cũng như lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng.

'Đảng cần có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm' - 1

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy bên hành lang Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Là người đứng đầu một địa phương, ông nhìn nhận thế nào về cơ chế bảo vệ khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm?

Chúng ta đang trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đặc biệt trong Nghị quyết Đại hội XIII cũng nói tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ để hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đổi mới không thể tránh khỏi có những vấn đề bất cập của cơ chế chính sách, có những vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống mà hệ thống cơ chế chính sách pháp luật chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Chính vì vậy mà trong suốt nhiệm kỳ XII, Đảng ta đã đặt ra vấn đề này và nay đã đưa vào trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đó là, Đảng cần có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về sự phát triển chung của mỗi một địa phương và của đất nước.

Chúng tôi là những người lãnh đạo địa phương, chúng tôi rất tâm đắc với chủ trương này của Trung ương mà tới đây sẽ được quyết nghị trong Đại hội XIII, để những người lãnh đạo các địa phương sẽ tự tin hơn, vững tâm hơn khi dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển của địa phương cũng như của đất nước.

- Ông đánh giá ra sao về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng?

Thứ nhất, các văn kiện Đại hội lần này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học, dân chủ, đã phát huy trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân.

Vấn đề thứ hai, công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII đã được Trung ương khoá XII triển khai từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, khách quan, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và sự tin tưởng tuyệt đối của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII sẽ lựa chọn được những đảng viên thực sự ưu tú, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên, cũng như đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân để tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII.

Thứ ba, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội rất công phu, chu đáo, kỹ lưỡng, nhất là việc bố trí nơi ăn, chốn nghỉ cũng như các điều kiện sinh hoạt, làm việc cho các đoàn đại biểu để đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Thứ tư, chúng tôi thấy công tác tổ chức Đại hội, nhất là phiên khai mạc có nhiều đổi mới. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã có một báo cáo tóm tắt về các văn kiện trình ra Đại hội do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Đây là một bản báo cáo ngắn gọn, cô đọng và có tính khái quát rất cao, đã tổng hợp được những thành tựu của 35 năm đổi mới, tổng kết nhiệm kỳ Đại hội khoá XII cũng như đưa ra các quan điểm phát triển, định hướng chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong phương hướng thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và các giai đoạn tiếp theo.

Theo dõi bài phát biểu này, tất cả các đại biểu cũng như cán bộ đảng viên và nhân dân đều thấy rất dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ triển khai trong quá trình thực hiện sau này. Chúng tôi cho đây là một điểm mới rất quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

- Đoàn đại biểu Đảng bộ Yên Bái và cá nhân ông chuẩn bị và đóng góp gì cho Đại hội lần này, thưa ông?

Đối với đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái (gồm 20 đại biểu), để chuẩn bị cho Đại hội, chúng tôi đã bố trí cho các đại biểu trong đoàn nghiên cứu kỹ hệ thống các văn kiện trình ra Đại hội.

Thứ hai là chuẩn bị tốt các điều kiện về hậu cần, sức khoẻ, thông tin để tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động trong khuân khổ chương trình Đại hội.

Thứ ba, đoàn chúng tôi cũng rất tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện cũng như đóng góp cho công tác bầu cử sẽ diễn ra trong các phiên tiếp theo.

Và cuối cùng, ngay trong thời gian diễn ra Đại hội, chúng tôi trên cơ sở các văn kiện của Trung ương, cũng đã thảo luận các biện pháp để sớm triển khai Nghị quyết ngay sau Đại hội, cụ thể hoá thành các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương để đảm bảo sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống và lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

- Sau hai ngày tham luận, ông đánh giá thế nào về không khí thảo luận tại Đại hội XIII của Đảng?

Theo dõi các phiên thảo luận trong 2 ngày qua, các đại biểu chúng tôi đều cảm nhận một không khí thảo luận rất dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu và cũng mang tinh thần khí thế từ các Hội nghị Trung ương thứ 10 đến 15, cho đến Đại hội như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói.

Các bài tham luận đều thể hiện tính khái quát cao nhưng cũng đi thẳng vào các vấn đề theo gợi ý của đoàn chủ tịch và các khía cạnh lĩnh vực tham luận cũng rất phong phú, đa dạng.

Chúng tôi cho rằng những người được bố trí tham luận hoặc những đại biểu theo dõi quá trình tham luận đều cảm nhận được không khí chính trị, khí thế, quyết tâm động lực mới của toàn Đảng, toàn dân, mong muốn để Đại hội XIII thực sự trở thành Đại hội của sự đổi mới với quyết tâm khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông!

Duy Thành - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp