Dân xếp hàng nhận 17,5 tỷ đồng tiền mặt nhân dịp Trung thu

Kinh tếThứ Năm, 15/09/2016 18:22:00 +07:00

Nhân dịp Tết Trung Thu, cư dân một ngôi làng ở Trung Quốc xếp hàng đi nhận tiền mặt theo thường lệ hàng năm.

Người dân một ngôi làng ở Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được chia tiền mặt nhân dịp Tết Trung thu. Tổng số tiền được chia là 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 tỷ đồng). Số tiền được huy động từ các doanh nghiệp trong vùng cũng như tiền cho thuê các cửa hàng trong làng.

tien 1

Số tiền 5 triệu nhân dân tệ được chuẩn bị chia cho người dân

tien 2

Các cư dân xếp hàng đợi nhận tiền

Ngôi làng có 2.000 dân này đều đặn chia tiền từ 3-5 triệu nhân dân tệ cho các cư dân dịp Tết Âm lịch cũng như Trung thu suốt 20 năm qua. Bốn cảnh sát được huy động để bảo vệ số tiền mặt chia cho người dân.

tien 3

Suốt 20 năm qua, các cư dân trong làng đều được nhận tiền mỗi dịp Trung thu hay Tết

tien 4

 

Người đứng đầu ngôi làng cho hay, các tờ tiền màu đỏ được hi vọng đưa lại may mắn cho mọi người. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều làng đã cho các doanh nghiệp sử dụng đất đổi lại người dân được hưởng số tiền cổ tức hàng năm.

Nghi Dung (Theo SC)
Bình luận
vtcnews.vn