Dàn xế hộp 'kỳ dị' nhất triển lãm Geneva

XeThứ Ba, 11/03/2014 08:38:00 +07:00

Triển lãm Geneva lần thứ 84 không chỉ góp mặt những mẫu xe mới của các hãng nổi tiếng mà còn gây sự chú ý bởi những thiết kế vô cùng độc đáo.(Theo Kiến thức)

  Mẫu xe thiết kế theo mô hình 3D do nhóm thiết kế EDAG của Đức làm từ nhựa dẻo chịu nhiệt và sợi carbon. Mẫu xe có hình dạng chú rùa này được nhóm thiết kế theo ý tưởng từ những bộ phim giả tưởng về tương lai.

 Chiếc Wazuma V8F  là mẫu 3 bánh điện thứ 328 do hãng Ferrari sản xuất sử dụng động cơ V8 3.2 lít công suất 250 mã lực, tốc độ tối đa 250 km/k.

 Mẫu SUV Citroën C4 Cactus thiết kế với nhiều góc vuông tạo vẻ hầm hố mang phong cách riêng của dòng xe này. 

 Bạn nhận ra chiếc Lamborghini Sesto Elemento đang được triển lãm? Không, đó là chiếc Lamborghini Aventador khoác lên bộ áo người anh em của mình. Chủ nhân chiếc xe đã bỏ ra 400 nghìn USD để độ lại chiếc xe và mang đến triển lãm Geneva lần này.

 Đây không phải vụ tai nạn, mà là chiếc bàn làm việc với vỏ làm từ thân chiếc Mansory Rolls-Royce. Chiếc bàn có đầy đủ chức năng nửa đầu xe với đèn pha, xi nhan và đặc biệt có thể di chuyển một cách dễ dàng.

  Sự xuất hiện bất ngờ của siêu xe Seiottosei Barchetta hãng Ermini, nước Ý đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của hãng xe đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.

 Với kiểu dáng đèn pha độc nhất vô nhị cùng những vết sóng gợn quyến rũ, Sbarro Espera ES-13 Flèche Rouge mang dáng vẻ của một chiến đấu cơ hạng nặng nhưng vẫn giữ trong mình "dòng máu" của một siêu xe đẳng cấp.

  Sbarro Royale "35 năm tuổi" bất ngờ góp mặt tại triển lãm lần này, tuy nhiên thân xe có phần dài hơn và động cơ V8 được thay thế bằng động cơ V16. Hiện chỉ có 6 phiên bản Sbarro Royale được sản xuất.

 
Bình luận
vtcnews.vn