Đàn voi rừng lại tấn công khu dân cư

Thời sựChủ Nhật, 01/12/2013 12:35:00 +07:00

Nhiều ngày qua, 3 cá thể voi liên tục xuất hiện phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại xã Đăk Drông, huyện Cư Jút, Đăk Nông.

Nhiều ngày qua, 3 cá thể voi liên tục xuất hiện phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại xã Đăk Drông, huyện Cư Jút, Đăk Nông.

Thông tin trên được Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk cho biết hôm 30/11. Theo đó gần 3 tháng nay có 3 con voi (gồm 1 đực, 1 cái và voi con) thường xuyên vào khu vực sản xuất của người dân để kiếm ăn.

voi rừng
Voi rừng ngày càng xuất hiện nhiều trong khu vực sản xuất của nông dân. 
Chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo phản ánh các loại cây trồng như mỳ, mía bị tàn phá rất nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế của người dân. Mặc dù bị người dân liên tục xua đuổi nhưng vẫn không hiệu quả, đàn voi chỉ bỏ đi sau khi đã ăn no.

Trước tình trạng này, Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk đang liên hệ với Kiểm lâm Đăk Nông để hỗ trợ người dân xua đuổi 3 cá thể voi rừng nói trên. Trung tâm này khuyến cáo voi là động vật nguy hiểm, trong lúc xua đuổi tuyệt đối không làm tổn hại đến voi để tránh những hậu quả đáng tiếc.




Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn