Đan Trường, Thanh Bùi, Kinh Quốc: 3 sao nam kết hôn với 'nữ đại gia'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 17/10/2016 07:33:00 +07:00

Bà xã của Thanh Bùi, Đan Trường và Kinh Quốc đều là nữ doanh nhân thành đạt, giàu có.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi

Cuối tháng 9 vừa qua, Thanh Bùi chính thức lên chức "bố" khi bà xã anh sinh đôi con trai. Vợ Thanh Bùi là doanh nhân Trương Huệ Vân - một tiểu thư xuất thân từ gia tộc nhiều đời giàu có nổi tiếng ở TP HCM. Huệ Vân sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học RMIT.

Năm 2011, Trương Huệ Vân từng thay mặt gia đình tham dự Lễ vinh danh Gia tộc doanh nhân cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam. Gia đình bà xã Thanh Bùi sở hữu công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản với những tòa nhà ở vị trí đắc địa ở TP HCM và các tỉnh lân cận.

1

 

Thanh Bùi và Trương Huệ Vân thành thân cuối năm 2013, là một trong những đám cưới kín tiếng nhất showbiz Việt. Hôn lễ của cặp đôi tổ chức tại một tòa nhà ở trung tâm TP HCM do gia đình Huệ Vân làm chủ. Sau đám cưới, Thanh Bùi chia sẻ, anh yêu bà xã từ cái nhìn đầu tiên. Họ yêu nhau 4 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong mắt Thanh Bùi, Huệ Vân là một người phụ nữ truyền thống, mạnh mẽ, rất lý trí, tình cảm và chịu khó lắng nghe. Cô luôn đứng sau hỗ trợ anh thực hiện những ước mơ của mình. Trường dạy nhạc do Thanh Bùi làm chủ hiện tại cũng được Huệ Vân ủng hộ và giúp đỡ từ khi anh có ý tưởng thành lập.

Thanh Bùi cho biết, anh không quan tâm những ý kiến cho rằng mình dựa dẫm vào vợ. Đối với anh, điều quan trọng nhất là hai người yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải vật chất, thân phận hay xuất thân gia đình: "Tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Mình có bao nhiêu tiền nhưng mình có thể mua hạnh phúc được không?". 

Ca sĩ Đan Trường

Năm 2013, Đan Trường từ giã đời độc thân ở tuổi 37 khi kết hôn với Thủy Tiên - nữ doanh nhân giàu có kém anh 10 tuổi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra hoành tráng với chi phí lên tới hàng tỷ đồng cả ở Mỹ và Việt Nam. Thủy Tiên vốn là doanh nhân thành đạt, được nhiều người biết đến trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Vì vậy, hôn lễ của cô và Đan Trường ở Mỹ còn có sự xuất hiện của một số quan chức địa phương, trong đó có thị trưởng thành phố Milpitas - nơi gia đình cô dâu sinh sống. 

Bà xã của Đan Trường sinh năm 1986, là một phụ nữ năng động và thành đạt. Cô từng theo học ngành Marketing và Kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose State và có kinh nghiệm trong ngành giải trí với 7 năm làm phát thanh viên sản xuất chương trình cho đài Area, San Francisco.

Cuối năm 2009, cô thành lập Công ty tư vấn tài chính ở Mỹ. Cô từng đồng hành cùng ông bầu Hoàng Tuấn tổ chức đêm nhạc Idol Music Event với sự tham gia của Á quân Idol Mỹ David Archuleta tại Sài Gòn và Hà Nội hồi năm 2011.

1

 

Sau khi đám cưới diễn ra, Đan Trường dính phải lùm xùm khi bị một fan nữ tố "lừa tình, lừa tiền". Trước những điều tiếng không hay về ông xã và ý kiến cho rằng Đan Trường cưới mình vì tiền, Thủy Tiên đã lên tiếng bênh vực chồng.

Nữ doanh nhân hoàn toàn tin tưởng vào Đan Trường. Cô tiết lộ, cả hai từng thử thách nhau trước khi đi đến cái đích là đám cưới. Cô cũng cho rằng, trong tình yêu, có cùng vượt qua được khó khăn thì mới biết quý trọng người kia.

Nói về bà xã, Đan Trường từng chia sẻ, Thủy Tiên là một doanh nhân nên tính cách rất mạnh mẽ và có khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, khi trở về nhà, vợ anh là cô gái dịu hiền. Sau khi kết hôn, Đan Trường chủ yếu ở Mỹ để gần vợ và hỗ trợ cô phát triển hệ thống nhà hàng tại đây.

Cuối tháng 9, cặp đôi vừa công bố thông tin Thủy Tiên đã mang thai sau 3 năm mong ngóng. Trong bài phỏng vấn mới đây, Đan Trường chia sẻ sự hân hoan, hạnh phúc trong niềm vui sắp được làm ba. Từ khi Thủy Tiên có bầu, anh ở hẳn Mỹ để chăm sóc vợ.

Video Việt Hương gây sốc khi tiết lộ từng muốn lấy Đan Trường làm chồng

Diễn viên Kinh Quốc

Kinh Quốc là người rất kín tiếng trong cuộc sống riêng, đặc biệt kể từ sau khi ly hôn người vợ đầu. Tháng 7/2016, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi những bức ảnh cưới của anh và người vợ thứ hai được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội.

1

 

Kim Quốc sau đó xác nhận anh và vợ đã "góp gạo thổi cơm chung" nhiều năm nay và có một cô con gái 2 tuổi.  Vợ anh là một doanh nhân thành đạt sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Nam diễn viên Hướng nghiệp cho biết, anh bị vợ thu hút ở những điểm hoàn toàn khác với mình.

Sự khác biệt giúp hai người bổ khuyết cho nhau. "Chúng tôi đã bên nhau suốt bốn năm, và đó là giai đoạn đầy sóng gió chứ không phải lúc nào cũng bình yên. Đã có những cãi vã gay gắt, va chạm nảy lửa... Và khi mọi thứ về nhau được phơi bày, rốt cuộc chúng tôi mới hiểu nhau để sống chung dưới một mái nhà. Cô ấy cá tính như đàn ông, không chịu "dưới cơ" bất kỳ ai, ngoài tôi", Kinh Quốc kể về cuộc hôn nhân thứ hai của mình.

Cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám cưới vì cả hai quá bận rộn. Trước những ý kiến cho rằng mình may mắn khi cưới được "nữ đại gia", Kinh Quốc cho biết anh thích gọi vợ là doanh nhân thành đạt hơn là đại gia. Bên cạnh đó, anh có công việc kinh doanh, sự nghiệp riêng nên không cần phải dựa dẫm vào vợ.

Bà xã từng tặng cho nam diễn viên xe hơi Lexus 7 tỷ đồng nhưng anh ít khi dùng đến. Ngoài ra, anh cũng không quan tâm đến những gia sản mà vợ sở hữu. "Tôi cưới vợ chứ không cưới một đại gia", Kinh Quốc chia sẻ.

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn