Đan Trường: Không ân hận khi lấy vợ sớm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/02/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đan Trường cho biết, anh cảm thấy mình lấy vợ hơi sớm nhưng rất tự hào khi có người chia sẻ, thấu hiểu cuộc sống nghệ sỹ của mình.

- Vợ chồng anh đón Tết Giáp Ngọ thế nào?
Ngay sau liveshow riêng của tôi trước Tết, Thủy Tiên về Mỹ để chăm lo cho công việc kinh doanh. Còn tôi thì không có tết như thông lệ hàng năm.
Từ mồng 1 Tết, tôi cùng với êkíp của mình đã bắt đầu tour biểu diễn xuyên Việt gần một tháng .
Năm nay, tôi diễn càng xa nhà hơn khi phải rời thành phố đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Việc ăn Tết trên xe hay ở khách sạn đã theo tôi suốt gần 20 năm qua. 

Đan Trường tiếp tục chạy show dịp tết Giáp Ngọ như thường lệ mỗi năm.

Không có lấy một ngày nào ở nhà ăn Tết nhưng tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc vì tiếng hát của mình đã được bay xa khắp mọi nơi, mang niền vui đến với mọi nhà.
Tôi vui mừng khi hơn 100 điểm dừng trong mùa Tết Giáp Ngọ, tôi vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả các nơi.

- Vợ anh có buồn khi mới cưới nhau nhưng hai người hai nơi?

Có lẽ Thủy Tiên cũng sẽ có một chút buồn. Nhưng cô ấy là người thấu hiểu và chia sẻ với tôi, vì tôi là người của công chúng. Công việc kinh doanh ở Mỹ của Thủy Tiên cũng rất bận rộn vào dịp này nên cả hai đều phải cố gắng.

- Vợ anh chia sẻ được những gì vớ công việc của người nghệ sĩ như anh?

Thủy Tiên luôn ủng hộ, hỗ trợ tôi mọi mặt trong các dự án của tôi. Không những về mặt tinh thần, Thủy Tiên cũng đầu tư cho tôi trong những sản phẩm âm nhạc hay liveshow vừa qua.
Cô ấy cũng là người góp ý cho tôi những ý tưởng mới, định hướng kế hoạch tương lai của tôi. Tuy nhiên, Thủy Tiên cũng không can thiệp vào đời sống của tôi nhiều.
Khi tôi trả lời tin nhắn, trò chuyện cùng fan, cô ấy cũng không ghen hay khó chịu. Đây là điều khiến tôi rất tự hào khi có được người vợ tốt, biết chia sẻ với mình.

Thủy Tiên sát cánh ủng hộ chồng trong liveshow Vẫn mãi một nụ cười của Đan Trường.
- Kể từ khi cưới vợ đến nay, cuộc sống của anh có những thay đổi gì?
Cuộc sống của tôi không có thay đổi nhiều kể từ khi lập gia đình. Tôi vẫn đi biểu diễn ở khắp các tỉnh thành phục vụ khán giả như trước đây.
Tuy nhiên, tôi cũng phải mất thời gian sang Mỹ thăm Thủy Tiên và lo cho công việc kinh doanh nhà hàng của hai vợ chồng.

Thời gian qua, tôi dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn, có khi phải tạm gác lại một số công việc. Khi đã trở thành người đàn ông có gia đình, tôi phải phấn đấu nhiều hơn để lo cho cuộc sống tương lai sau này.

- Anh có nuối tiếc gì khi chia tay cuộc sống độc thân không?

Tôi không cảm thấy nuối tiếc gì, nhưng có lẽ tôi lấy vợ hơi sớm. Nếu vài năm nữa tôi lấy vợ thì sẽ thích hợp hơn. Tính tôi cũng có chút ham vui, khi độc thân thì mọi thứ đều dễ dàng, suôn sẻ hơn.

- Vậy là anh cũng hối hận khi quyết định lấy vợ?

Đan Trường không hối hận khi quyết định lấy vợ.
Tôi không hối hận! Từ khi lấy Thủy Tiên, tôi cảm thấy cuộc sống gia đình ý nghĩa hơn và có mục tiêu để phấn đấu. Những người độc thân thì sẽ không hiểu được điều này.
Trước đây khi độc thân, tôi thường cảm thấy cô đơn sau những đêm diễn, nhưng giờ thì mình đã có điểm tựa. Đối với tôi bây giờ, gia đình là quan trọng nhất.

- Lấy vợ và dành nhiều thời gian cho gia đình, anh có lo sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng?

Tôi không lo bởi ai đến lúc mình phải có một cuộc sống ổn định, một gia đình nhỏ. Tên tuổi của tôi thời điểm này cũng không phải quá hot và tôi cũng đã chuẩn bị cho mình cuộc sống riêng nếu không còn đi hát được nữa.

- ‘Ông bầu’ của anh cho rằng anh chỉ còn hot được vài năm, còn anh nghĩ mình sẽ còn đi hát được bao lâu?

Tôi không nghĩ là ít như vậy! Tôi còn được khán giả yêu mến nên không lo bị ế show (cười). Tôi có thể hát tới khi già bởi tôi theo dòng nhạc dân ca, trữ tình và đã thành công.

'Tôi còn được khán giả yêu mến nên không lo bị ế show'- Đan Trường. Ảnh: Chanh Nguyễn
- Nhìn lại những ồn ào vướng phải năm vừa qua, anh có tiếc nuối gì không?
Những chuyện ồn ào đã xảy ra tôi không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại, mọi chuyện đã qua và tôi vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ rất nhiều.
Tôi chỉ biết cảm ơn gia đình, bạn bè, người hâm mộ và đặc biệt là bà xã của tôi đã động viên, tiếp sức cho mình vượt qua mọi sóng gió. Bây giờ, tôi thấy mình quá hạnh phúc và không dám đòi hỏi điều gì nữa.

- Anh có nghĩ scandal vừa qua cũng giúp mình được công chúng chú ý hơn?

Tôi không nghĩ vậy vì tôi muốn giữ hình ảnh đẹp, được khán giả yêu mến từ lâu nay.
Tôi sợ những điều tiếng thị phi, không muốn vướng vào những scandal ồn ào nào nữa. Tính tôi cũng hiền, ít nói nên có chuyện gì không thể cãi tay đôi lại người khác.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Đan Trường!


Bình luận
vtcnews.vn