Đan Trường biến hóa bất ngờ khiến fan phát cuồng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 12/01/2014 10:48:00 +07:00

(VTC News) – Nam ca sỹ liên tục gây bất ngờ khi trổ tài ảo thuật, diễn hài… trong liveshow 'Vẫn mãi một nụ cười' khiến fan phát cuồng.

(VTC News) – Nam ca sỹ liên tục gây bất ngờ khi trổ tài ảo thuật, diễn hài… trong liveshow 'Vẫn mãi một nụ cười' khiến fan phát cuồng.

Liveshow Vẫn mãi một nụ cười của ca sỹ Đan Trường đã diễn ra vào tối qua 11/01 tại sân khấu Cầu vồng 126, TP.HCM. 
Chương trình được bắt đầu lúc 20h30 nhưng ngay từ chập tối, hàng ngàn khán giả từ các huyện ngoại thành và các tỉnh ở miền Tây, miền Trung, và miền Bắc đã kéo đến tham dự.

Chia sẻ với phóng viên ngay trước thềm liveshow, ông bầu của Đan Trường là Hoàng Tuấn cho biết, 2.480 vé với mức giá khá mềm từ 200.000 đến 1.200.000 đồng đã được bán hết sạch trước liveshow diễn ra một ngày. 
Cùng thời điểm với liveshow của Đan Trường, có đến 4 chương trình cùng diễn ra tại TP.HCM nhưng liveshow Vẫn mãi một nụ cười vẫn ‘cháy vé’.

Không hẳn với mức giá bình dân mà liveshow của Đan Trường thu hút đông đảo khán giả bởi trong những chương trình cùng diễn ra, có chương trình giá rẻ tương tự và có cả chương trình miễn phí.
Đông đảo khán giả xem liveshow Vẫn mãi một nụ cười - Ảnh: Chanh Nguyễn
Với chi phí được công bố là 2 tỷ đồng, liveshow của Đan Trường được đầu tư khá mạnh với dàn âm thanh, ánh sáng, đạo cụ sân khấu cùng pháo hoa, pháo sáng… tạo điểm nhấn trong mỗi tiết mục. Sân khấu 126 cũng được cải tạo, mở rộng để trở nên sang trọng hơn, trông giống như một nhà hát.
Đảm nhận vai trò MC là ca sỹ Thanh Thảo và Anh Quân. Đây cũng là một bất ngờ nho nhỏ bởi khi liveshow được công bố, thông tin Thanh Thảo chỉ muốn hát chứ không làm MC được ông bầu của Đan Trường tiết lộ.
Đan Trường mở màn liveshow ấn tượng như một thiên thần khi xuất hiện từ trên cao với chiếc xích đu cùng đôi cánh sáng rực trong sự reo hò cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Ca khúc chủ đề chương trình, Vẫn mãi một nụ cười được nam ca sỹ dành tặng khán giả cùng  sự xuất hiện thú vị này. Đan Trường chia sẻ, tên ca khúc cũng là thông điệp của anh trong sự nghiệp ca hát 17 năm qua, dù nhiều thăng trầm nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi. 
Đan Trường mở màn liveshow ấn tượng như một thiên thần.
Phần âm nhạc của liveshow chưa được liên kết thật chặt chẽ nhưng cơ bản, chương trình được chia làm hai phần: phần đầu chủ yếu là những ca khúc âm hưởng dân ca, truyền thống và phần sau là những ca khúc nhạc trẻ gồm những ca khúc mới phát hành trong album cùng những bài hit cũ của Đan Trường.
Ở phần đầu, Đan Trường cùng các khách mời đưa khán giả về khung cảnh miền tây miệt vườn khá thú vị qua các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ như Lục tỉnh miền tây, Bông điên điển

Đạo cụ sân khấu cũng như hoạt cảnh được biến đổi liên tục cho phù hợp với từng ca khúc: có lúc Đan Trường đi thuyền trên sân khấu, có lúc nam ca sỹ đi xe khách vào vai chàng trai thành thị về miền Tây tìm vợ.
Đan Trường đi xe khách vào vai chàng trai thành thị về miền Tây tìm vợ. 
Trong phần này, Cẩm Ly và Đan Trường có màn song ca ca khúc
Anh Ba chị Tư ngọt ngào khiến fan cổ vũ nhiệt tình.

Là đôi song ca ăn ý đã lâu nhưng Cẩm Ly và Đan Trường vẫn thu hút khán giả mỗi lần ra sân khấu cùng nhau. Ngoài ra, Đan Trường cũng có phần song ca cùng Cao Thái Sơn, Đinh Hương và quán quân The Voice Kids Quang Anh.
Dan Truong
Cẩm Ly và Đan Trường có màn song ca ca khúc Anh Ba chị Tư ngọt ngào.
Clip minh họa cũng được Đan Trường sử dụng rất hiệu quả trong những ca khúc này. Trước khi Đan Trường hát ca khúc
Bông điên điển, clip phỏng vấn các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan nhớ nhà, nhớ cha mẹ mà không về thăm được, nước mắt lưng tròng gây xúc động cho khán giả.

Đan Trường tâm sự, mỗi năm anh đều sang Đài Loan biểu diễn phục vụ kiều bào và rất xúc động về gia cảnh của một số cô dâu Việt lấy chồng xa xứ, không có điều kiện về thăm quê.
Trước phần Đan Trường song ca với Đinh Hương ca khúc Ước mơ ngọt ngào, clip một cô bé khuyết tật được đoàn tụ với người cha cùng đại gia đình trong dịp tết cũng lấy không ít nước mắt của khán giả.

Và ngay sau đó, hoạt cảnh tết sum vầy của đại gia đình này được tái hiện trên sân khấu khi Đan Trường và Đinh Hương song ca. 
Dan Truong
Dan Truong
Hoạt cảnh đại gia đình đoàn tụ trong dịp tết cũng lấy không ít nước mắt của khán giả. 
Phần sau, Đan Trường thể hiện những ca khúc nhạc trẻ, ca khúc mới như:
Đánh lừa cảm giác, song ca cùng Thanh Thảo Cho anh xin số nhà…cùng những bản hit đình đám một thời của nam ca sỹ.

Với ca khúc
Cho anh xin số nhà, một sáng tác của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh được phối mới đầy sôi động, Đan Trường và Thanh Thảo thể hiện một cách trẻ trung, vui tươi.

Còn ca khúc
Đánh lừa cảm giác, Đan Trường thể hiện những cảm xúc bi lụy trong tình yêu. Nam ca sỹ cho biết, anh rất thích ca khúc này và muốn chọn làm chủ đề cho album mới nhưng vì nhạc sỹ gửi bài chậm nên không kịp.
Với mỗi ca khúc, Đan Trường liên tục biến hóa từ cảm xúc, âm nhạc đến trang phục. Điều thú vị là tất cả các khách mời song ca đều diện trang phục giống y hoặc đồng bộ với nam ca sỹ. Đan Trường tiết lộ, chính anh là người lên ý tưởng, chọn vải may mới trang phục cho mình và các khách mời trong liveshow.
Ngoài ca hát, Đan Trường cũng biến hóa khi trổ tài làm ảo thuật, đóng hài kịch. Nam ca sỹ làm ảo thuật bị bàn chông đâm và đóng hài kịch cùng Cẩm Ly, Trấn Thành và danh hài Việt Hương đem đến cho khán giả những tràng cười thú vị.
Dan Truong
Đan Trường đóng hài kịch cùng Cẩm Ly, Trấn Thành và danh hài Việt Hương. 
Nhìn chung, liveshow
Vẫn mãi một nụ cười của Đan Trường thành công về mặt doanh thu và khán giả. Trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng Đan Trường vẫn chứng tỏ được thương hiệu khi thu hút được nhiều nhà tài trợ và đông đảo khán giả đến với chương trình.

Điều này cũng chứng tỏ, sau sóng gió scandal tình – tiền vừa qua, Đan Trường vẫn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Rất nhiều hoa, gấu bông và cả những nụ hôn cũng được fan gửi tặng Đan Trường trong đêm diễn.
Dan Truong
Dan Truong
Rất nhiều hoa, gấu bông và cả những nụ hôn cũng được fan gửi tặng Đan Trường trong đêm diễn. 
Đây là một show diễn bình dân khá thú vị. Tuy nhiên, nếu chương trình được liên kết chặt chẽ hơn, sân khấu ít ‘thời gian chết’ hơn và phần giao lưu ngắn gọn, phần cảm ơn nhà tài trợ, bảo trợ chu đáo hơn thì chương trình sẽ thú vị hơn nhiều.

Phượng Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn