Dân Thừa Thiên - Huế dỡ bỏ 'trận địa' cọc tre chống tàu hút cát trên sông

Thời sựThứ Hai, 17/06/2019 19:36:00 +07:00

Hàng rào bằng cọc tre được người dân dựng trên sông Bồ để phản đối tàu khai thác cát được tháo dỡ.

Ngày 17/6, UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, hàng rào bằng cọc tre trên dòng sông Bồ vừa được tháo dỡ.

Hàng cọc tre này được người dân ở tổ dân phố Lại Bằng 2 (xã Hương Vân) dựng vào cuối tháng 4/2019 với mục đích phản đối việc tàu khai thác cát lợi dụng giấy phép được cấp khai thác sai quy định gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhiều người.

Vu-tran-dia-coc-tre-o-TT-Hue-Phat-doanh-nghiep-16-ty-dong-tuoc-giay-phep-xu-phat-1558695655-width1000height667

Trận địa cọc tre được dân Huế dựng trước sông Bồ để ngăn khai thác cát.  

Cuối tháng 4/2019, cho rằng doanh nghiệp trên địa bàn khai thác cát gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân ở Lại Bằng 2 góp tiền, bỏ công việc, dựng một hàng rào bằng tre trên sông Bồ.

Trước phản ứng của người dân, UBND tỉnh đến kiểm tra và họp với lãnh đạo huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà, đồng yêu cầu cơ quan chức năng đo đạc và kiểm tra hiện trạng.

Qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Xây dựng giao thông Tuấn Hải vi phạm khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác. Với vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt 1,6 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn