Dân thông báo bắt xe gỗ lậu, kiểm lâm hứa nhưng không đến

Pháp luậtThứ Sáu, 14/10/2016 14:14:00 +07:00

Người dân phát hiện, chặn xe ô tô tải chở gỗ lậu, đồng thời thông báo cho Hạt kiểm lâm để đến kiểm tra nhưng lực lượng này không đến hiện trường.

Ngày 13/10, lãnh đạo công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ xe chở gỗ mang BKS 77K- 2158 để điều tra về hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 12/10, tại tỉnh lộ 15 ( hướng về thị trấn Ea Đrăng, Đắk Lắk), PV VTC News chứng kiến cảnh nhiều người dân ra giữa đường chặn một xe ô tải chở gỗ đang lưu thông.

IMG_6938

Lực lượng công an cùng phóng viên kiểm tra số gỗ trên xe - Ảnh: Kính Cận

Tại thời điểm này, phóng viên cùng người dân đã gọi điện thoại cho ông Trương Văn Hồng - Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ea H’leo nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn không đến xử lý. 

Ngay sau đó, phóng viên đã gọi điện thông báo cho đội CSĐT về tội phạm kinh tế và ma túy Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đến kiểm tra, xử lý vụ việc.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an kiểm tra trên xe gỗ có 44 lóng gỗ (chưa xác định chủng loại), có đường kính khoảng 15-35cm. Trong lúc kiểm tra, tài xế xe ô tô tải bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời lực lượng công an phát hiện trên cabin có một biển kiểm soát 57H- 7287 và 49H-2202 .

Một người dân nơi đây cho biết, trên tuyến đường này hằng ngày luôn có những xe ô tô tải chạy vào thời điểm ban đêm để vận chuyển gỗ từ rừng ra bên ngoài tiêu thụ. 

"Chúng tôi sau khi phát hiện, đã báo lực lượng kiểm lâm nhưng họ chỉ hứa chứ không có đến hiện trường để kiểm tra", một người dân nói.

Trả lời phóng viên, ông Trương Văn Hồng - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận được điện thoại của người dân ông không có mặt tại địa phương. 

"Tôi đã chỉ đạo các anh em trong cơ quan để xuống địa phương kiểm tra, tuy nhiên không hiểu lý do gì mà kiểm lâm địa bàn không xuống hiện trường và cũng không báo lại sự việc", ông Hồng nói.

Ông Hồng cho biết thêm, hiện tại công an huyện Ea Hleo đã mời đơn vị để lên làm việc liên quan đến xe chở gỗ lậu này. Cơ quan cũng đã xác định, số gỗ trên là cà chít (thuộc nhóm III), có khối lượng 4,3m3.

Video: Đoàn xe hút máu rừng rầm rầm ngang nhiên chạy trên đường Hồ Chí Minh

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn