Dân Thái Lan tìm mua áo đen, bán tăng giá nguy cơ bị đi tù

Kinh tếChủ Nhật, 16/10/2016 08:13:00 +07:00

Nhiều người Thái Lan tìm mua áo đen mặc để tưởng nhớ đến Quốc vương vừa băng hà, cơ quan chức năng cảnh báo ai tăng giá bán có thể bị phạt tiền và tù giam.

Theo tờ Guardian của Anh, Chính phủ Thái Lan cảnh báo tình trạng thiếu áo đen khi mặt hàng này được nhiều người mua để mặc bày tỏ sự thương tiếc đối với Quốc vương đáng kính Bhumibol Adulyadej mới băng hà.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, cơ quan này sẽ làm việc với các nhà sản xuất để đảm bảo nguồn cung áo đen ổn định cho người dân mặc và đe dọa trừng phạt nghiêm khắc với những người kinh doanh tăng giá áo đen.

mac 1

 Một phụ nữ mặc váy đen khóc bên ngoài Cung điện Hoàng Gia (Ảnh AFP)

"Nguồn cung cấp áo đen có thể giảm trong một vài ngày. Nhưng các nhà sản xuất hàng may mặc nhấn mạnh không có sự thiếu hụt và giá vẫn như bình thường", Vụ trưởng Vụ Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Thái Lan - bà Nuntawan Sakuntanaga nói với tờ Nation.

Bà cũng cảnh báo, những người tăng giá áo đen có thể đối mặt mức phạt 140.000 bath và 7 năm tù giam.

Bà Songkhan Tansonan - Tiểu thương bán quần áo tại chợ Bobae (Bangkok, Thái Lan) cho hay, ngày 14/10 bà bán được 400 cái áo đen, tính đến trưa ngày 15/10 bán được 200 cái. 

Theo tiểu thương này, bà mua sỉ với mức giá 90 bath, sau đó bán ra 120 - 130 bath. Bà khẳng định không tăng giá bán áo đen so với trước đây.

Cả đất nước Thái Lan đang đau buồn trước sự ra đi của vị vua đáng kính Bhumibol Adulyadej. Ông đã trị vì nước này trong suốt 70 năm qua. 

Video: Quốc vương Bhumibol Adulyadej, vị thánh sống của người dân Thái Lan

Nghi Dung (Theo GRD)
Bình luận
vtcnews.vn