Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng

Sao ViệtThứ Hai, 27/09/2021 20:23:00 +07:00

Sau 23 năm phát sóng bộ phim, cuộc sống của dàn diễn viên chính có không ít thay đổi.

Của để dành phát sóng năm 1998, đã tạo nên cơn sốt bởi những thước phim chân thật, xúc động và giàu tính nhân văn. Dàn diễn viên của phim cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhiều thế hệ.

NSƯT Hoàng Yến

Vào vai bà Vi trong phim, NSƯT Hoàng Yến gây xúc động với hình ảnh hiền hậu, tảo tần của một người phụ nữ dành cả đời nuôi con.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 1

 

Xuất thân từ sân khấu kịch nhưng Của để dành là bộ phim mà NSƯT Hoàng Yến được biết tới nhiều nhất. Sau thành công của bộ phim, bà không tham gia nhiều phim truyền hình vì sức khỏe không cho phép.

Dù hoàn cảnh của NSƯT Hoàng Yến khá khó khăn nhưng bà luôn nghiêm túc với công việc nghệ thuật, không bao giờ trễ hẹn mỗi khi có lịch quay. Bà được nhiều thế hệ diễn viên yêu mến, tôn trọng bởi tính cách hiền hoà, đức độ giống như hình ảnh được khắc hoạ trên phim.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 2

Tháng 7/2020, NSƯT Hoàng Yến đã qua đời tại nhà riêng trong niềm thương tiếc vô hạn của khán giả, hưởng thọ 88 tuổi. Bộ phim cuối cùng bà tham gia là tác phẩm tốt nghiệp của cậu con trai.

NSND Anh Tú

Trong phim, NSND Anh Tú đảm nhận vai Thanh - con trai cả của bà Vi, được nhớ đến với hình ảnh một người hiền lành, có phần nhu nhược khi luôn phải đứng giữa mẹ - các em - vợ.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 3

Vai diễn được yêu mến của NSND Anh Tú trong 'Của để dành'.

Sau vai diễn này anh tiếp tục tỏa sáng trong 2 bộ phim truyền hình Đàn trờiChiều ngang qua phố cũ. Tháng 4/2018, anh nhậm chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, NSND Anh Tú từng có 4 năm làm phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Bận rộn với công việc trên sân khấu, NSND Anh Tú kết hôn khá muộn với vợ kém anh 12 tuổi vào năm 2001. 3 năm sau đó, vợ chồng nghệ sĩ chào đón cậu con trai đầu lòng.

Đáng tiếc khi đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, sức khoẻ của NSND Anh Tú chuyển biến xấu do căn bệnh tiểu đường. Năm 2018, NSND Anh Tú đột ngột qua đời ở tuổi 57, để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng khán giả.

Quách Thu Phương

Trong Của để dành, Quách Thu Phương vào vai Lan, con dâu của bà Vi. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng cùng ánh mắt buồn man mác.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 4

Sau bộ phim, Quách Thu Phương dần vắng bóng trên truyền hình và dành thời gian cho sân khấu. Sở hữu sự nghiệp với nhiều vai diễn thành công từ sân khấu kịch đến truyền hình nhưng chuyện tình cảm của Quách Thu Phương khá lận đận. Cô từng kết hôn năm 21 tuổi nhưng sớm ly hôn.

Năm 2010, nữ diễn viên tái hôn. Lúc này, cô quyết định tạm gác lại đam mê nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc cho chồng con.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 5

Quách Thu Phương trẻ đẹp ở tuổi 44.

Năm 2019, nữ diễn viên tái xuất sân khấu kịch với vở Dưới cát là nước và đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần IV. Năm 2020, Quách Thu Phương trở lại với khán giả truyền hình qua bộ phim Đừng bắt em phải quên. Hiện tại, nữ diễn viên đang được chú ý với bà Xuân của Hương vị tình thân.

Thu Hường

Thu Hường để lại ấn tượng với vai Thư đỏng đảnh, đanh đá trong phim. Thư là con gái út của bà Vi, trái ngược hoàn toàn với tính cách hiền dịu của mẹ. Vai diễn của Thu Hường thành công đến mức, nhiều khán giả đã ghét lây sang nữ diễn viên. Vào thời điểm quay bộ phim, cô đang là sinh viên năm cuối ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Của để dành chính là bộ phim đầu tay của Thu Hường.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 6

Thu Hường trong phim 'Của để dành'. 

Sau Của để dành, Thu Hường tiếp tục tham gia các phim Sóng ở đáy sông, Vũ khúc ánh trăng.... Hiện tại, cô vẫn hoạt động tại sân khấu kịch và tham gia vào các vở diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Dàn sao 'Của để dành' ngày ấy: Người ra đi, người vẫn lẻ bóng - 7

Thu Hường vẫn trẻ trung ở hiện tại.

Con đường sự nghiệp suôn sẻ nhưng Thu Hường lại khá lận đận đường tình duyên. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn sống độc thân. Tuy vậy nhưng Thu Hường không quá áp lực với chuyện kết hôn. Cô dành nhiều thời gian để đi chùa, đọc kinh Phật, tìm niềm vui bên những hoạt động từ thiện cộng đồng. Nữ diễn viên cũng thừa nhận mình là người trầm lắng, sống khép kín.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp