Dân Sài Gòn sẽ được đi buýt sông miễn phí trong 10 ngày đầu tiên

Thời sựThứ Ba, 21/11/2017 17:17:00 +07:00

Trong 10 ngày đầu đưa vào khai thác, chủ đầu tư tuyến buýt đường thủy (buýt sông) sẽ miễn phí vé cho tất cả hành khách sử dụng dịch vụ.

Ngày 21/11, đại diện Công ty TNHH Trường Nhật (chủ đầu tư dự án 2 tuyến buýt sông TP.HCM) cho biết, sau khi khai trương tuyến buýt đường thủy số 1 (Công viên Bạch Đằng – Linh Đông) vào ngày 25/11, đơn vị sẽ miễn phí vé cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ trong 10 ngày đầu tiên.

img_0535-30-10291510-1503037

 Tất cả khách hàng đi buýt sông sẽ được miễn phí vé trong 10 ngày đầu tiên.

Đại diện Công ty TNHH Trường Nhật cho biết, đã hoàn tất những khâu cuối cùng trong việc kiểm tra kỹ thuật, đánh giá mức độ an toàn của tuyến buýt sông sau 3 tháng hạ thủy phương tiện để vận hành thử nghiệm.

Tuyến buýt đường sông số 1 có lộ trình dài gần 11 km với 12 bến dừng bao gồm: bến Bạch Đằng (quận 1) – Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) - Bình An - Thảo Điền (quận 2) - Tầm Vu - Thanh Đa (quận Bình Thạnh) - Bình Triệu - Hiệp Bình Chánh - Linh Đông (quận Thủ Đức).

Trong khi đó, tuyến số 2 (Bạch Đằng – Lò Gốm) dài 10,3 km gồm các bến: Bạch Đằng – Nguyễn Thái Bình (quận 1) – Khánh Hội (quận 4) – cầu Chữ Y – chợ Hòa Bình – Nguyễn Tri Phương (quận 5) – Bình Đông (quận 8) – Bình Tây (quận 6) – chùa Long Hòa (quận 8) – bến số 2 – 11 Lò Gốm (quận 6).

Thời gian hành trình của mỗi chuyến sẽ khoảng 30 phút và thời gian mỗi tàu cập bến đón - trả khách giới hạn trong khoảng 3 phút.

Tuyến buýt đường sông số 1 có 5 tàu buýt (mỗi tàu 70 chỗ), hoạt động từ 6h30 đến 19h30, trong đó có 1 tàu dự bị. Giá vé toàn tuyến số 1 Bạch Đằng – Linh Đông dự kiến là 15.000 đồng/lượt, sau đó sẽ điều chỉnh theo chặng.

Video: Cận cảnh "xe buýt" chạy trên sông đầu tiên ở Việt Nam

 

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn