Dân Quảng Ninh gồng mình khắc phục sau cơn ‘đại hồng thủy'

Thời sựThứ Tư, 29/07/2015 05:23:00 +07:00

Hàng ngàn người dân Quảng Ninh đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua.

(VTC News) - Hàng ngàn người dân Quảng Ninh đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua.

Ghi nhận của PV VTC News trong buổi trưa và chiều nay (29/7), hàng loạt tuyết đường, đồi núi, khu dân cư, tổ dân phố tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh, người dân đang gồng mình cùng với các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các lực lượng chức năng điều động nhân lực máy móc đến thu gom, vận chuyển đất đá sạt lở sau mưa lũ tại tuyến đường ven biển Bãi Cháy, TP Hạ Long - Ảnh MK 

Tại tuyến đường du lịch ven biển phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, hàng loạt điểm sát lở, nước mưa từ trên đồi kèm theo đất đá tràn xuống lòng đường, các lực lượng chức năng điều động máy móc, nhân lực nạo vét, thu gom, xử lý bùn đất sau cơn ‘đại hồng thủy’ vừa qua.
Trên tỉnh lộ 337, thuộc phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), xảy ra sạt lở nghiêm trọng, kéo theo 2 ngôi nhà cấp 4 đổ sập xuống ven đường. Đồng thời, ngôi nhà 2 tầng phía trên đổi có nguy cơ đổ sập xuống mặt đường bất cứ lúc nào nếu trời tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Khu vực ngõ 71 đường Nguyễn Định Chiểu, phường Hà Khánh, TP Hạ Long phải di chuyển bằng phao - Ảnh MK 

Tại khu vực ngõ 71 đường Nguyễn Định Chiểu, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, với gần 10 hộ dân bị cô lập bởi nước mưa lũ từ trên khu vực Nghĩa trang Công viên Đèo Sen gần đó đổ xuống, khiến khu vực này ngập lụt trên 1m nước, tràn cả vào nhà dân từ trưa 28/7.

Đến 12h ngày hôm nay (29/7), nước đã rút nhưng vẫn còn cao trên 50 cm, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đồ đạc bị bùn đất phá hoại.
Bùn đất nhậy nhụa trên đường, cát đá vùi lấp con mương thoát nước cạnh đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hà Khánh - Ảnh MK 

Cũng tại phường Hà Khánh (TP. Hạ Long), dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, nước mưa kèm theo đất đá từ trên đồi đổ xuống, khiến con mương thoát nước cạnh đường bị bồi lấp, khiến nước càng không thể thoát được nên đã dâng cao trên 1m, khiến hàng trăm hộ dân ngập trong nước mưa, bùn đất.

Đến 13h hôm nay, nước đã rút cạn, người dân đang gồng mình thau rửa, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc.
 
Nhà anh Bình nước ngập lưng trừng nhà, mọi người đang thau rửa, quét dọn nhà cửa, đồ đạc - Ảnh MK 

Anh Tô Văn Bình (SN 1983, số nhà 16, đường Nguyễn Đình Chiều, tổ 12, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) cho biết, từ sáng ngày hôm qua (28/7), toàn bộ khu dân cư hàng trăm hộ cũng giống như gia đình anh bị mưa lũ, bùn đất tràn vào ngập nhà cao khoảng 1,5m.

Hàng loạt đồ đạc, phương tiện đi lại, nghe nhìn bị ảnh hưởng, ngập nước. Mọi người chỉ cố tìm gác xép, lên các nhà cao tầng để lánh nạn trong cơn mưa lũ.
Đồ đạc người dân để ngổn ngang kèm theo bùn đất - Ảnh MK 

Rất may, đến khoảng 9h có lực lượng bộ đội của tỉnh đến giúp đỡ, vận chuyển đồ đạc lên khu vực cao hơn để tránh hư hại, nếu không sẽ vứt đi hết. Đến khoảng 2h sáng nay (29/7) nước mới rút.

Sáng ra, nhà nhà, người người phải còng lưng khênh đồ đạc ra ngoài lau rửa và dọn dẹp nhà cửa bởi bùn đất tống vào ngập nền nhà.

“Chưa bao giờ người dân ở đây lại chứng kiến trận mưa lũ khủng khiếp đến như vậy” - Anh Bình than thở.

       Video: Đào bới, tìm kiếm 6 nạn nhân trong đống đổ nát
Theo tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trận mưa vừa qua đã làm ngập lụt 27 hộ dân tại thôn Bản Sen, xã Bản Sen (Vân Đồn) chia cắt với các thôn còn lại.
Ở thời điểm mưa lũ gây lụt cục bộ tại thôn có 85 nhân khẩu, số còn lại đi làm ăn xa. Thời điểm cao nhất nước lụt cao quá nóc nhà. Toàn bộ tài sản của nhân dân bị ngập lụt, may mắn là không có thiệt hại về người.
Trước tình hình trên, huyện Vân Đồn đã tiến hành di dời 27 hộ dân trên về nơi tránh, trú an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu trợ cho các gia đình này. Đến thời điểm hiện nay, các hộ đang được an toàn về người.
Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra tình hình ngập lụt đối với 27 hộ dân ở bản Sen - Vân Đồn.

Sáng nay (29/7), ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã đến ân cần động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát tài sản của 27 hộ dân.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định, tỉnh luôn quan tâm đến người dân khi gặp khó khăn, đặc biệt là những hộ dân bị thiệt hại trong mùa lũ này và đang tiếp tục vận động quyên góp từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ tỉnh trong việc hỗ trợ nhân dân.
Đến thời điểm chiều nay, khu vực bãi xỉ thải tại khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang có nguy cơ vỡ hồ đập chứa xỉ thải nên chính quyền địa phương đã và đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tuyên truyền, kêu gọi và tiến hành di dời tất cả các hộ dân ở khu vực này đến nơi an toàn để tránh lặp lại việc mưa lũ, xỉ thải, bùn đất tấn công vào khu dân cư như đã xảy ra ngày 26, 27/7 vừa qua.

Minh Khang 
Bình luận
vtcnews.vn