Dân quân Ukraine đào hố, tự học cách dùng lựu đạn chống xe tăng Nga

Quân sựThứ Sáu, 17/12/2021 20:26:31 +07:00
(VTC News) -

Các đơn vị dân quân Ukraine được yêu cầu tự học cách chống lại các cuộc tấn công bằng những vũ khí sẵn có, kể cả khi chúng không mấy hiệu quả.

Reuter dẫn lời Mykola Kholtobin – một thành viên thuộc lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Kiev cho biết, từ vài tuần qua anh cùng nhiều đồng đội khác đã tự đào hố và học cách chống xe tăng bằng lựu giả, một phần chương trình huấn luyện quân sự được quân đội Ukraine hỗ trợ nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh với Nga.

Kholtobin (32 tuổi) là một trong hàng chục thanh niên đang sinh sống ở thành phố Kharkiv tham gia vào lực lượng dân quân tự nguyện, thành phố này chỉ cách biên giới Nga chỉ khoảng 25km.

Trên bãi tập lạnh lẽo, các thành viên của lực lượng dân quân Kharkiv thực hiện các bài tập tập kích địch, sơ tán đồng đội bị thương và sơ cứu y tế.

Dân quân Ukraine đào hố, tự học cách dùng lựu đạn chống xe tăng Nga - 1

Một đơn vị dự binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở Kharkiv trong một đợt huấn luyện gần đây. (Ảnh: Reuters)

"Đối với xe tăng, nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Cảm giác chúng lao qua bạn trên chiến trường sẽ cực kỳ khủng khiếp, nhưng sẽ không sao nếu bạn nằm bên trong chiến hào. Khi bình tĩnh bạn hoàn toàn có thể hạ gục nó bằng lựu đạn cầm tay”, Kholtobin nói.

Nếu chiến tranh nổ ra, Kholtobin cùng nhiều thanh niên khác ở Kharkiv sẽ được triệu tập đến trung tâm tuyển quân trong khu vực.

Về phần Kholtobin, dù muốn bảo vệ quê hương nhưng anh và nhiều người khác trong lực lượng dân quân vẫn không chắc sẽ chiến đấu để bảo vệ chính quyền Kiev.

Các thành viên trong gia đình Kholtobin cũng đang tham gia vào lực lượng dân quân tự nguyện, bố mẹ và dì của anh ấy hiện đảm nhận việc làm lưới ngụy trang cho các đơn vị quân sự trong thành phố.

Trước đó, chính phủ Ukraine cáo buộc Nga đang tập trung hơn 90.000 quân ở biên giới và chuẩn bị tấn công Kiev. Moskva đã nhiều lần phủ nhận điều này và mọi hoạt động quân sự bên trong biên giới Nga không vi phạm các quy tắc ngoại giao và chỉ cuộc diện tập gần đây chỉ mang tính chất phòng thủ.

Trà Khánh
Bình luận
vtcnews.vn