Đàn ông phạm lỗi là do phụ nữ ăn mặc sexy?

Thế giớiThứ Năm, 08/03/2012 02:53:00 +07:00

(VTC News) - Quốc hội Indonesia dự định sẽ soạn thảo quy định cấm các nghị sĩ mặc váy ngắn nơi công sở, với lý do việc này sẽ làm gia tăng các vụ cưỡng dâm.

(VTC News) - Báo giới Indonesia cho hay, Quốc hội Indonesia đang soạn thảo quy định cấm các nữ nghị sĩ mặc váy đi làm, tránh 'khơi dậy bản năng đàn ông', đồng thời cho biết, mặc váy ngắn sẽ làm tăng số vụ hiếp dâm. Quy định này chưa chính thức ra mắt đã bị phụ nữ nước này ném đá tơi tả.

Chủ tịch Quốc hội Indonesia Marzuki Alie nói: "Chúng tôi biết những vụ cưỡng hiếp gần đây đều do cách ăn mặc 'thiếu vải' của phụ nữ. Phụ nữ mặc không kín đáo sẽ đánh thức bản năng sinh dục của đàn ông, vì vậy cần có những quy định cấm mặc trang phục bừa bãi. 

Các bạn cũng biết đàn ông như thế nào rồi đấy, trang phục ngắn sẽ khiêu khích họ làm những chuyện không hay..."

 

Một nhóm phụ nữ Indonesia đã phản đối quy định cấm mặc váy ngắn nơi công sở của Quốc hội nước này, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay việc này.

Người sáng lập hội nhân quyền nước này nói: 'Những lời này lại phát ra từ những người có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, thật nực cười. Chúng tôi hy vọng họ có thể lập ra những quy định bảo vệ nữ quyền chứ không phải đi chỉ trích trang phục của họ'.

6 tháng trước, thị trưởng thành phố Jarkata (Indonesia) cũng từng đưa ra những quy định cấm phụ nữ mặc trang phục ngắn trên các phương tiện giao thông công cộng, ngay sau đó, quy định này đã bị phản ứng dữ dội.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn