Dân Nha Trang cuống cuồng chạy bão, du khách thản nhiên dạo chơi ở biển

Thời sựThứ Bảy, 24/11/2018 10:39:00 +07:00

Trong khi hàng trăm người dân TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cuống cuồng lo chạy bão thì rất đông du khách thản nhiên dạo chơi ở bãi biển của địa phương này.

Sáng 24/11, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tại khu vực TP Nha Trang (Khánh Hòa) xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Cũng trong sáng nay, hàng trăm du khách quốc tịch Trung Quốc đến khu vực biển Nha Trang để dạo chơi và chụp ảnh trong điều kiện thời tiết tiềm ẩn nguy hiểm.

46522557_2242214262465746_2681929187672981504_n

Du khách Trung Quốc đến khu vực biển Nha Trang để dạo chơi và chụp ảnh trong điều kiện thời tiết tiềm ẩn nguy hiểm. 

Đại diện lãnh đạo TP Nha Trang cho biết, qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng TP Nha Trang đã thực hiện di dời hàng trăm người dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở và vùng ngập nước như: phường Vĩnh Trường, thôn Thành Phát (xã Phước Đồng) và phường Vĩnh Hòa đến nơi an toàn.

Ngoài ra, tại khu vực biển Nha Trang, cơ quan chức năng đã treo biển cấm và phát loa thông báo yêu cầu người dân địa phương, du khách không được xuống biển tắm.

46670134_937959506413364_6399481784773378048_n

Hàng trăm người dân TP Nha Trang đã được di chuyển đến nơi an toàn. 

Một người dân cho biết, khu vực gần núi (thuộc phường Vĩnh Trường) mưa lớn có nguy cơ sạt lở cao, do đó, chính quyền sở tại đã thông báo bằng loa, bằng tin nhắn điện thoại và đến tận nhà yêu cầu mọi người di chuyển đến trường học để trú bão.

"Cơn bão số 8 vừa qua khiến chúng tôi vẫn còn lo sợ. Nhiều người dân bị nước cuốn trôi, chôn vùi vào đất đá... quá đau thương, đây cũng coi là một con lũ lịch sử từ hơn 20 năm tôi ở tại TP này", một người dân nói.

Hồi 4h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 110km, cách Phan Thiết khoảng 210km, cách Vũng Tàu khoảng 300km, cách Ba Tri 340km. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km.  

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 4h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bến Tre. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm bão. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. 

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn