Dân Myanmar tháo chạy khỏi khu vực thiết quân luật

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/03/2021 16:06:36 +07:00
(VTC News) -

Người dân Myanmar tại một số khu vực bị thiết quân luật ở Yangon tháo chạy trên xe tải, xe tuk-tuk khi lực lượng an ninh tiếp tục đàn áp mạnh tay người biểu tình.

Hãng tin Irrawaddy của Myanmar sáng 16/3 đăng tải hình ảnh người dân chen chúc trên các phương tiện mắc kẹt trong dòng xe đông đúc. 

Một số chở thú cưng trên xe máy trong khi những người khác gói ghém đồ đạc vào túi nhựa chất lên xe tuk-tuk.

"Những người lao động nhập cư từ Hlaing Tharyar đang tháo chạy trở về bang của họ", Irrawaddy cho hay.

Dân Myanmar tháo chạy khỏi khu vực thiết quân luật  - 1

Người dân tháo chạy khỏi vùng bị thiết quân luật.

Hội đồng Hành pháp Nhà nước Myanmar hôm 15/3 áp lệnh thiết quân luật với một số quận ở Yangon bao gồm North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan, North Okkalapa, Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar. Các khu vực này là nơi sinh sống của khoảng hai triệu người - hơn 1/4 dân số thành phố. 

Hội đồng trên trao quyền hành pháp và tư pháp cho chỉ huy vùng Yangon để đảm bảo an ninh và duy trì luật pháp, cũng như sự yên bình cho địa phương.

Bất cứ ai vi phạm có nguy cơ bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự và chịu án tù từ ba năm lao động khổ sai đến tử hình.

Quyết định này được đưa ra sau vụ đốt phá nhiều nhà máy ở Yangon cuối tuần trước.

Myanmar vẫn đang chìm trong hỗn loạn khi người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối cuộc đảo chính hôm 1/2. 

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), tính tới hiện tại đã có hơn 180 người thiệt mạng kể từ sau cuộc chính biến cách đây hơn một tháng. 

"Thương vong đang gia tăng đáng kể", AAPP cho biết. 

Tối 15/3, người dân trên khắp Myanmar tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những người thiệt mạng. 

"Dù sống hay chết, chúng ta có nhau", nhà hoạt động Thinzar Shunlei Yi cho biết. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn