Dân Mỹ ngập sâu trong nợ nần

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/02/2022 14:44:18 +07:00
(VTC News) -

Năm ngoái đánh dấu mức tăng đột biến hàng năm về nợ hộ gia đình ở Mỹ trong 14 năm qua khi người dân nước này đổ xô mua nhà và ô tô.

Dữ liệu từ báo cáo nợ và tín dụng hộ gia đình mới nhất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cho thấy, tổng số nợ hộ gia đình mà các gia đình Mỹ nắm giữ hiện lên tới 15,58 nghìn tỷ USD.

Theo báo cáo, trong năm 2021, người Mỹ đã vay 4,5 nghìn tỷ USD thế chấp - nhiều nhất kể từ năm 1999.

Dân Mỹ ngập sâu trong nợ nần - 1

Nhiều người Mỹ ngập trong nợ nần, phái thế chấp tài sản vào năm ngoái. (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, các khoản cho vay mua ô tô cũng khiến cho tổng số nợ hộ gia đình Mỹ tăng mạnh. Cơ quan quản lý cho rằng mức tăng 181 tỷ USD trong quý 4 là do có nhiều người Mỹ mua nhiều xe hơi đắt tiền. Giá xe tăng khi các nhà sản xuất ô tô phải vật lộn với tình trạng thiếu chất bán dẫn và các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo sau các khoản vay thế chấp và vay mua ô tô là nợ thẻ tín dụng, trong khi nợ sinh viên giảm 8 tỷ USD.

Năm ngoái, nhiều người Mỹ đã phải vật lộn để kiếm sống khi lạm phát tăng vọt, lên tới 7% vào tháng 12, mức tăng mạnh nhất trong gần 40 năm. Thu nhập trung bình của người Mỹ được báo cáo đã giảm 3%, trong khi chi phí sinh hoạt tăng, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn, từ hàng tạp hóa đến xăng dầu.

Theo Bloomberg, lạm phát trong tháng 1 tại Mỹ tiếp tục vượt mức trung bình hàng tháng và dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào tháng 2.

Trong năm 2020, Mỹ có số nợ hộ gia đình đứng thứ hai trên thế giới, ở mức hơn 216% GDP. Trong khi đó, dân Hong Kong là những người mắc nợ nhiều nhất thế giới, nợ hộ gia đình tại đây lên đến gần 260% GDP.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp