Dân mạng phẫn nộ với bà mẹ trói, bôi ớt bột vào mắt con trai nghiện ma túy

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 07/04/2022 14:07:12 +07:00
(VTC News) -

Không khuyên nổi con trai cai nghiện ma túy, người mẹ trói con vào cột, xoa bột ớt lên mắt khiến cậu thiếu niên giãy dụa đau đớn, vụ việc khiến dư luận phẫn nộ.

Phát hiện con trai 15 tuổi nghiện cần sa, người phụ nữ sống ở quận Suryapet, bang Telangana, Ấn Độ quyết định trừng phạt bằng cách trói con vào cột rồi bôi bột ớt lên mắt cậu bé.

Trong đoạn clip khiến dư luận sục sôi phẫn nộ, cậu bé liên tục giãy dụa xin tha và khua tay vùng vẫy để ngăn mẹ bôi bột ớt vào mặt mình. Tuy nhiên, người mẹ không bỏ cuộc mà nhờ một phụ nữ khác giữ tay con rồi xát cả nắm bột ớt vào mặt và mắt cậu bé. Bị bột ớt làm cho bóng rát, thiếu niên đau đớn la hét trong bất lực.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, một số người hàng xóm khuyên người mẹ lấy nước rửa mặt cho cậu bé bớt đau đớn, và chị ta chỉ đồng ý cởi trói cho con trai khi cậu hứa từ bỏ thói quen hút cần sa.

Dân mạng phẫn nộ với bà mẹ trói, bôi ớt bột vào mắt con trai nghiện ma túy  - 1

Người mẹ trói con vào cột rồi bôi bột ớt vào mặt con.

Video ghi lại vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter cùng với dòng chú thích: “Biện pháp trừng phạt độc nhất vô nhị”. Clip lan truyền với tốc độ chóng mặt và tạo nên làn sóng chỉ trích hành vi hành hạ trẻ em. Phần lớn dân mạng phản đối kịch liệt cách trừng phạt con dã man của người mẹ: “Bột ớt rất nguy hiểm cho mắt; đáng lẽ người mẹ nên dùng hình phạt khác”; “Hành động này có nguy cơ khiến cậu bé mất thị lực”; “Nhỡ đâu cậu bé bị mất thị lực vì chuyện này thì sao?"...

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ nỗi lo lắng về việc gia tăng tình trạng nghiện ma túy và sử dụng cần sa tại Ấn Độ, cũng như sự ái ngại, thông cảm đối với những vị phụ huynh bất lực khi có con nghiện ngập: “Chắc phải tuyệt vọng lắm thì người mẹ mới phải nghĩ đến cách này; cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy”; “Giãn cách xã hội là khoảng thời gian tôi chứng kiến nhiều thanh thiếu niên vượt qua cơn nghiện ma túy vì không có cách nào để ra khỏi nhà. Nhưng hết giãn cách, bọn trẻ nghiện trở lại và tình trạng thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước”…

Dương Quân (Nguồn: Indiatimes)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp