Đan Mạch đánh thuế thực phẩm nhiều chất béo

Kinh tếThứ Hai, 03/10/2011 02:23:00 +07:00

(VTC News) - Đan Mạch trở thành nước đầu tiên trên thế giới đánh thuế đối với các loại thực phẩm có nhiều chất béo từ thứ Bảy vừa qua.

(VTC News) - Đan Mạch trở thành nước đầu tiên trên thế giới đánh thuế đối với các loại thực phẩm có nhiều chất béo từ thứ Bảy vừa qua.

Tin khác



Trước khi việc đánh thuế này có hiệu lực vào thứ Bảy tuần này, người tiêu dùng trong nước đã tăng mua vào các loại thực phẩm như bơ, pizza, thịt và sữa để tích trữ.


Soeren Joergensen thuộc công ty phân phối thực phẩm Arla Distribution phát biểu với hãng AFP rằng: “Trước thời điểm áp dụng mức thuế mới, chúng tôi đã tăng cường tích trữ hàng tấn bơ động và thực vật để cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ”.

Việc áp dụng thuế mới nằm trong chủ trương bảo vệ sức khỏe cho người dân của chính phủ nhằm hạn chế việc tiêu thụ các loại thực phẩm quá nhiều chất béo trong dân, gây tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh về tim mạch.

Như vậy, mỗi một kg chất béo bão hòa trong sản phẩm, giá sẽ tăng thêm 16 kroner (3,76 USD), tức tăng gia thêm 2,3%.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Jakob Axel Nielsen nói, việc đánh thuế đối với đường, chất béo và thuốc lá là những bước quan trọng để hướng đến kế hoạch nâng cao tuổi thọ bình quân của người Đan Mạch.

Vũ Kiều (Theo straitstimes)


Bình luận
vtcnews.vn