Dân lo tiếp khách Tết, 24 căn nhà bị cháy ở Sài Gòn

Thời sựThứ Tư, 01/02/2017 17:40:00 +07:00

Kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, ở Sài Gòn xảy ra 24 vụ cháy nhà. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hỏa hoạn do chủ nhà nấu ăn quên tắt bếp rồi đi tiếp khách.

Ngày 1/2, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tham mưu, Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết trong kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 24 vụ cháy. 

So với Tết năm ngoái, năm nay số vụ cháy ở TP.HCM giảm 49 vụ (giảm 67%). Tổng thiệt hại về tài sản liên quan đến các vụ cháy hơn 40 triệu đồng.

Theo đại tá Nhật, nguyên nhân chủ yếu do chủ nhà nấu ăn quên tắt bếp rồi rời đi tiếp khách hoặc lo việc khác dẫn đến hỏa hoạn.

40

 Ảnh minh họa

“Trong 24 vụ cháy, chúng tôi đã trực tiếp tham gia chữa cháy được 12 vụ và khống chế sớm ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan”, đại tá Nhật thông tin.

Ngoài ra, trong những ngày đầu năm, Cảnh sát PCCC TP.HCM còn xử lý 4 vụ cứu nạn, cứu hộ và tìm được 2 thi thể; khống chế thành công một vụ tràn hóa chất.

Một trong số những vụ hỏa hoạn do bất cẩn của người dân trong dịp Tết có thể kể đến vụ cháy tại địa chỉ 472/15 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) ngày 27/1 (tức 30 Tết). Cũng trong ngày 27/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra do đốt vàng mã gây cháy lan ở Bình Chánh. 

Trước đó, chiều 26/1, (29 tháng Chạp), trên đường Đỗ Thị Tâm (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) một vụ cháy lớn cũng làm 3 phòng trọ cùng nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Video: Cháy lớn một khu rừng ở TP.Hạ Long

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn