Dân lao động chợ đêm Long Biên xem World Cup thế nào?

Thời sựThứ Bảy, 07/07/2018 16:00:00 +07:00

Người lao động tại chợ Long Biên (Hà Nội) sử dụng điện thoại và máy tính bảng để xem World Cup trong giờ giải lao, chờ việc.

1

Chợ đêm Long Biên mở cửa từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Dù công việc "đầu tắt mặt tối", người dân lao động và tiểu thương vẫn tận hưởng World Cup theo cách riêng. 

2

Người lao động tại đây sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để theo dõi các trận bóng đá. 

3 3

 Về đêm, ngoài trời vẫn nóng hầm hập, nhóm thanh niên trèo lên nóc chiếc xe tải để đón gió, chụm đầu chăm chú bên màn hình chiếc điện thoại chưa đầy một gang tay.

a 6

"Đầu mùa giải không biết điện thoại có hỗ trợ phần mềm và gói cước xem bóng đá nên không dám xem nhiều, nhưng giờ thì cứ làm xong là có thể ung dung ngồi hò hét cho đội bóng mình yêu thích", anh Ngọc làm nghề bốc hàng tại chợ chia sẻ. 

4 4

 "Từ đầu mùa giải tôi chỉ để sót vài trận vì bận không thể xem được. Ở chợ này mọi người đều xem bóng đá bằng điện thoại vì nhỏ gọn và tiện dụng. Điện thoại mua gói cước 3.000 đồng/ngày là có thể xem cả ngày", chị Minh, chủ một ki ốt hoa quả, nói. 

6 7

Chiếc điện thoại đặt bên thùng hoa quả, chủ hàng vừa theo dõi trận đấu vừa bán hàng.

7 8

 Thời gian nghỉ giải lao chờ xe hàng, người lao động nhấp nhổm theo dõi để không bỏ lỡ phút nào của trận đấu. 

9 9

Làm việc tại khu hoa quả cuối chợ, ông Thịnh sử dụng chiếc điện thoại chế thêm angten để nghe trực tiếp, "Cũng mê bóng đá lắm, nhưng không có điều kiện nên phải nghe qua radio, vừa nghe vừa bốc hàng", ông nói.

10 10

Nhóm thanh niên ngồi trên đoạn đê Ngọc Hà hò hét cổ vũ sau khi đội tuyển Pháp ghi bàn thắng trong trận đấu sớm lúc 21h ngày 6/7. 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn