Dân Huế thi làm mứt gừng, bánh tét gây quỹ cho người nghèo đón Tết

Thời sựThứ Bảy, 21/01/2017 08:23:00 +07:00

Để có kinh phí hỗ trợ cho những người nghèo đón Tết, chính quyền địa phương đã mở hội thi làm mứt gừng, bánh tét để gây quỹ.

Ngày 20/1, tại trụ sở UBND phường Thủy Biều (thành phố Huế) đã diễn ra hội thi “Gói bánh tét – Chế biến mứt gừng vì người nghèo lần thứ III” nhằm gây quỹ giúp người nghèo trên địa bàn phường này đón Tết cổ truyền được vui tươi, đầm ấm.

16144914_1249942755095776_371502476_o

Chính quyền phường Thủy Biếu tổ chức hội thi gói bánh tét và chế biến mứt gừng để gây quỹ cho người nghèo đón Tết.

Hội thi thu hút sự tham gia của 19 đội thi với 95 nghệ nhân làm bánh tét, mứt gừng đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Hội thi gồm hai phần là làm bánh tét và chế biến mứt gừng.

Tiêu chí để chọn ra đội xuất sắc nhất là nhanh, đẹp và ngon. Sau đó, toàn bộ sản phẩm gồm 600 chiếc bánh tét và số lượng lớn mứt gừng sẽ được tặng lại cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

16129872_1249943051762413_502231503_o

Chính quyền địa phương và nhà tài trợ cũng trao trên 170 suất quà cho những hộ nghèo ở địa phương.

Tại hội thi, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ cũng trao trên 170 xuất quà bao gồm gạo, dầu ăn, bánh kẹo và 200 nghìn đồng tiền mặt cho những gia đình khó khăn.

Video: Chuyến bay tình nghĩa giá 1 USD cho người nghèo Ấn Độ

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn