Dàn Harley-Davidson 'khủng'' gia nhập đường đua Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 11/08/2014 12:35:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua (10/8) CLB Moto Harley-Davidson TP.HCM chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn xe đạp – Moto thể thao TP.HCM.

Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM. vừa chính thức công nhận CLB Moto Harley-Davidson TP.HCM (Sài Gòn H.O.G) là một thành viên.

Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM. vừa chính thức công nhận CLB Moto Harley-Davidson TP.HCM (Sài Gòn H.O.G) là một thành viên.

Đây là một sự kiện quan trọng với Sài Gòn H.O.G bởi từ đây, họ sẽ được tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM.

Đây là một sự kiện quan trọng với Sài Gòn H.O.G bởi từ đây, họ sẽ được tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Sài Gòn H.O.G Nguyễn Thành Phương cho biết, đây là vinh dự của Sài Gòn H.O.G và là cơ hội để Sài Gòn H.O.G phát triển và tham gia vào nhiều hoạt động xã hội.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Sài Gòn H.O.G Nguyễn Thành Phương cho biết, đây là vinh dự của Sài Gòn H.O.G và là cơ hội để Sài Gòn H.O.G phát triển và tham gia vào nhiều hoạt động xã hội.

Sài Gòn H.O.G đảm bảo sẽ góp phần tích cực xây dựng phong trào chơi xe Moto như một môn thể thao lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm.

Sài Gòn H.O.G đảm bảo sẽ góp phần tích cực xây dựng phong trào chơi xe Moto như một môn thể thao lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm.

Sài Gòn H.O.G được thành lập bởi những người yêu thích và sở hữu dòng xe Harley-Davidson và được hãng Harley-Davidson công nhận chính thức ngày 4/10/2013.

Sài Gòn H.O.G được thành lập bởi những người yêu thích và sở hữu dòng xe Harley-Davidson và được hãng Harley-Davidson công nhận chính thức ngày 4/10/2013.

Mục đích của Sài Gòn H.O.G là tập hợp những người sở hữu và yêu thích xe Harley-Davidson, tham gia vào những hoạt động lái xe, phát triển kỹ năng chạy xe an toàn, chia sẻ kinh nghiệm sưu tập và cá nhân hóa dòng xe này.

Mục đích của Sài Gòn H.O.G là tập hợp những người sở hữu và yêu thích xe Harley-Davidson, tham gia vào những hoạt động lái xe, phát triển kỹ năng chạy xe an toàn, chia sẻ kinh nghiệm sưu tập và cá nhân hóa dòng xe này.

Đặc biệt, từ đây Sài Gòn H.O.G có thể tham gia hộ tống các giải đua xe đạp do Liên đoàn tổ chức.

Đặc biệt, từ đây Sài Gòn H.O.G có thể tham gia hộ tống các giải đua xe đạp do Liên đoàn tổ chức.

Hiện tại, Sài Gòn H.O.G đã có 60 thành viên sở hữu dòng xe khủng này và dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi Sài Gòn H.O.G đã là thành viên của Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM.

Hiện tại, Sài Gòn H.O.G đã có 60 thành viên sở hữu dòng xe khủng này và dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi Sài Gòn H.O.G đã là thành viên của Liên đoàn Xe đạp – Moto thể thao TP.HCM.

Quang Minh (Thực hiện)

Quang Minh (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn