Dân gõ kẻng báo động, cùng nhau vây bắt 20 côn đồ mang hung khí đến đập phá cổng làng

Pháp luậtThứ Tư, 21/08/2019 17:18:00 +07:00

Phát hiện nhóm côn đồ dùng hung khí đập phá cổng làng, người dân gõ kẻng báo động và cùng nhau bao vây những kẻ này.

Ngày 21/8, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) thông tin việc hơn 20 thanh niên mang theo hung khí đến đập phá cổng làng Phú Viên.

1

 Người dân vây bắt nhóm côn đồ đến phá hoại tài sản của làng.

Theo ông Thiện, lúc 10h ngày 20/8, nhóm 20 thanh niên lạ mặt đi trên 5 ô tô đến xã gây rối rồi dùng hung khí đập phá cổng làng.

Phát hiện sự việc, người dân làng Phú Viên đánh kẻng báo động, cùng nhau vây bắt nhóm côn đồ. 2 người trong nhóm thanh niên lạ mặt bị người dân làng Phú Viên bắt giữ cùng với 2 ô tô. 

Sau đó, người dân trình báo và bàn giao 2 tên này cùng tang vật cho Công an xã Trường Minh và Công an huyện Nông Cống.

Theo người dân làng Phú Viên, nhóm côn đồ đập phá cổng làng là để mở rộng đường cho xe chở vật liệu chạy qua địa bàn. Trước đó, do có nhiều loại xe tải cỡ lớn ra vào địa bàn làm hư hỏng đường, gây ô nhiễm môi trường nên người dân thôn Phú Viên một mặt kiến nghị với chính quyền địa phương, mặt khác xây thêm phần chân cột cổng làng để thu hẹp lối đi qua cổng, nhằm ngăn chặn xe tải lớn qua lại.

Hiện Công an huyện Nông Cống đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn