Đàn em Dung Hà lãnh án tử sau thời gian bỏ trốn

Pháp luậtThứ Năm, 28/05/2015 07:32:00 +07:00

Ngày 27/5, TAND TP HCM đã đưa ra xát xử bị cáo Nguyễn Thế Việt (47 tuổi, ngụ Hải Phòng) về các tội giết người, bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản vớ

(VTC News) - Đàn em trùm giang hồ Dung Hà sau thời gian dài bỏ trốn đã bị bắt, ra tòa lãnh án tử.


Ngày 27/5, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thế Việt (47 tuổi, ngụ Hải Phòng) về các hành vi giết người, bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản... tổng hợp hình phạt với mức án tử hình. 

Việt là một trong những mắc xích quan trọng trong phi vụ giết một Phó giám đốc công ty địa ốc tử vong cách đây 6 năm. Việt đã làm theo lệnh của Vũ Văn Luân (tức Luân "Con" - đàn em trùm giang hồ Dung Hà).

HĐXX nhận định, bị cáo không trực tiếp đâm nạn nhân nhưng nếu không có việc chỉ điểm cho đàn em ra tay thì vụ án không xảy ra, một tình tiết đặc biệt nghiêm trọng trong chuỗi mắc xích vụ án. Sau khi gây án Việt bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Ngoài ra, bị cáo còn phạm nhiều tội nghiêm trọng khác nên cần áp dụng mức án cao nhất, cần loại khỏi xã hội.

 Nguyễn Thế Việt lãnh án tử sau thời gian dài bỏ trốn

Theo cáo trạng, tháng 7/2000, Ngô Quang Chướng (tên thường gọi Ngô Quang Trưởng) là giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải và ông Đặng Xuân Sỹ (53 tuổi) làm phó giám đốc cùng hùn vốn lập công ty làm ăn. 

Đến năm 2005, nhận thấy Chướng có biểu hiện tiêu cực trong việc lập hồ sơ đền bù khống khi thực hiện các dự án, cấp phó Sỹ đã liên tục làm đơn tố cáo ông Chướng đến cơ quan chức năng. Vụ việc bị phát giác, Chướng thuê Vũ Văn Luân (tức Luân "Con”) ra tay dằn mặt Sỹ.

Tối 1/9/2009, Luân thuê và chỉ đạo Nguyễn Thế Việt cùng nhóm 3 đàn em thân tín kéo đến nhà ông Sỹ ở quận 4 chỉ điểm cho đồng bọn biết mặt "kẻ khó ưa", sẵn sàng hạ thủ nếu ông Sỹ cứ viết đơn tố cáo, không chịu dừng lại.

Trưa 15/10/2009, ông Sỹ lái xe máy vừa ra khỏi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, Việt lệnh cho đồng bọn bám theo. Khi đến đoạn đường Hai Bà Trưng (quận 1), nhóm sát thủ ép xe vào lề đường rồi đâm 2 nhát vào lưng khiến ông Sỹ tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Việt bỏ trốn, công an phát lệnh truy nã.

Năm 2011, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chướng tù chung thân về tội giết người. Luân “Con” lãnh án tử hình về hành vi giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đàn em thân tín của Luân nhận từ 14 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, bản án này sau đó bị VKS cùng cấp kháng nghị, gia đình bị hại kháng cáo đòi tăng án. 

Qua nhiều lần kháng nghị, tạm hoãn, thủ tục giám đốc thẩm, đến tháng 9/2013, TAND tối Cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lần 2, tăng hình phạt của Chướng lên mức án tử hình. Tuy nhiên, Chướng đã chết vì bệnh ung thư trong khi chờ thi hành án.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn