Dân đốt xe, vây đánh trọng thương 4 thanh niên nghi ăn trộm

Thời sựThứ Sáu, 23/10/2015 12:07:00 +07:00

dân làng vây đánh nhóm thanh niên nghi ăn trộm khiến 4 người trọng thương. Công an đang điều tra làm rõ vụ dân làng vây đánh nhóm thanh niên nghi ăn trộm

(VTC News) - Thấy 5 thanh niên có biểu hiện nghi vấn, người dân đã bao vây, truy bắt và đánh trọng thương 4 người.

Vụ việc dân làng vây đánh nhóm thanh niên nghi ăn trộm xảy ra vào khoảng 21h đêm 22/10. Khoảng thời gian trên, người dân ở khu xóm 9 xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nghe tiếng hô hoán có kẻ trộm, lại thấy nhóm 5 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy qua nên dân làng nghi những người này có hành vi trộm cắp.

Một trong những thanh niên bị đánh nguy kịch - Ảnh: Khánh Thành
Một trong những thanh niên bị đánh nguy kịch - Ảnh: Khánh Thành 
Bác sĩ cấp cứu cho một nam thanh niên tại hiện trường - Ảnh: Doãn Hòa
Bác sĩ cấp cứu cho một nam thanh niên tại hiện trường - Ảnh: Doãn Hòa 

Hàng trăm người dân đổ ra đường vây bắt, đánh hội đồng khiến 4 trong 5 thanh niên bị trọng thương. Hai chiếc xe máy của nhóm người này cũng bị dân làng đốt cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Một người trong số 5 nam thanh niên đã nhanh chóng phóng xe chạy thoát.

Chiếc xe máy của nhóm thanh niên bị đốt cháy rụi - Ảnh: Doãn Hòa
Chiếc xe máy của nhóm thanh niên bị đốt cháy rụi - Ảnh: Doãn Hòa 

Nhận được tin báo, công an xã Nghi Xá đã ngay lập tức xuống hiện trường xảy ra vụ việc dân làng vây đánh nhóm thanh niên nghi ăn trộm để xác minh, giải quyết.

Theo nguồn tin của Tuổi trẻ, người dân chỉ để 2 trong 4 thanh niên được đi bệnh viện cấp cứu, 2 người còn lại bị thương nặng, chảy máu rất nhiều thì bị giữ lại.

Đến gần 1h sáng 23/10, người dân mới đồng ý "thả" 2 thanh niên này để đưa đến bệnh viện.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Bình Văn
Xe cứu thương có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Bình Văn 

Bà Nguyễn Thị Hường (54 tuổi, ngụ ở xóm 9, xã Nghi Xá) là người hô hoán có trộm cho biết: "Khoảng hơn 21h tối 22/10 khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động từ ngoài sân liền ra kiểm tra. Lúc này một nam thanh niên cầm khẩu súng dí vào ngực tôi nói ba lần “im lặng, không tao bắn chết”.

Sau đó, nam thanh niên chạy ra bên ngoài thì bị bà Hường hét lớn “trộm, có trộm!”. Nghe tiếng hô hoán của bà Hường, nhiều người dân đổ ra đường chặn bắt nhóm thanh niên rồi dẫn đến vụ việc nêu trên.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.(Ảnh: NLĐO)

Sáng 23/10, trả lời báo chí, ông Hoàng Duy Dương - Trưởng công an xã Nghi Xá cho biết công an xã này đang phối hợp với công an huyện Nghi Lộc dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ dân làng vây đánh nhóm thanh niên nghi ăn trộm.

Cũng theo ông Dương, việc 4 thanh niên bị đánh có đi ăn trộm hay không chưa thể xác định được vì mới chỉ nghe thông tin một chiều từ phía nhân dân.

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

B.Hương(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn