Dân đổ xô 'săn' vé xe Tết chất lượng, chê vé ủy thác

Thời sựThứ Ba, 20/01/2015 04:55:00 +07:00

Dù đã tổ chức bán vé xe Tết ủy thác với 15 quầy giao dịch, nhưng lượng người đến mua rất ít, trong khi nhiều người vẫn chờ săn xe chất lượng dù đã “cháy” vé.

(VTC News) - Dù đã tổ chức bán vé xe Tết ủy thác với 15 quầy giao dịch, nhưng lượng người đến mua rất ít, trong khi nhiều người vẫn chờ săn xe chất lượng dù đã “cháy” vé.

Sáng 20/1, bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bắt đầu mở bán vé xe Tết đi các tuyến Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc trong tất cả các ngày đợt Tết. Đây là số vé xe loại 2 (ghế ngồi) do các doanh nghiệp và hợp tác xã nhỏ ủy thác cho bến xe Miền Đông bán.

Có mặt tại bến xe Miền Đông vào trưa cùng ngày, phóng viên VTC News ghi nhận: Hàng ngàn người vẫn vật vờ chờ mua vé tết.

Tuy nhiên đa phần những người này đang ngóng chờ các hãng xe chất lượng cao bán vé tăng cường. Mặc dù, Bến xe Miền Đông mở ra 15 quầy giao dịch bán vé ủy thác cho các doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải nhỏ nhưng rất ít người đến mua vé.
Các quầy bán vé ủy thác vắng hoe người đến mua 

Quan sát của phóng viên, khu vực bán vé ủy thác vắng hoe người đến giao dịch. Thời điểm cao nhất chỉ khoảng 5-6 người đến mua vé, đa phần là các tuyến chạy Tây Nguyên, Bình Thuận…

Trong khi đó, tại khu vực nhà chờ cửa 1B, hàng trăm người chen chúc đứng chờ mua vé của các doanh nghiệp có thương hiệu, tự bán vé.

Có hành khách đến từ 3 - 4h sáng, ngồi chờ đến thời điểm quầy bán vé mở cửa nhưng các hãng xe có thương hiệu đi ngày “đẹp” từ 24 - 28 tháng 12 âm lịch đã hết.
Dù các hãng xe chất lượng cao đã "cháy vé" nhưng nhiều người vẫn vật vã ngồi chờ vé tăng cường 

Bên trong bến xe, tại các quầy vé các hãng xe chất lượng lại đông đặc người dân đứng chờ mua vé. Hình ảnh trái ngược này được chúng tôi ghi nhận tại quầy vé của hãng xe Chín Nghĩa, hãng xe Liên Hưng, Thành Danh, HTX Quyết Thắng.

Đáng chú ý, sáng cùng ngày hãng xe Mai Linh bắt đầu bán vé xe Tết qua tổng đài. Tuy nhiên, tại quầy bán vé của hãng xe này vẫn đông nghẹt khách vì nhiều người gọi vào số tổng đài của hãng xe này đặt vé nhưng không được.
Hãng Mai Linh bán vé qua tổng đài trong sáng nay, tuy nhiên người dân vẫn chen lấn trước quầy để mua vé 

Nhiều hành khách cho biết sở dĩ chấp nhận chờ đợi nhiều giờ để mua vé xe thương hiệu vì giá không chênh lệch nhiều, trong khi chất lượng phục vụ rất khác nhau.

Ngoài ra, một số người cho biết thêm, những năm trước họ từng mua vé xe ủy thác để về quê nhưng những xe này thường nhồi nhét khách.

Mặc dù chi phí hành khách trả mua vé gần tương đương với xe chất lượng cao nhưng lại được phục vụ không bằng. Bên cạnh đó còn xảy ra tình trạng xe hư hỏng dọc đường khiến lộ trình di chuyển về quê bị trễ.
 Hãng xe Mai Linh dán thông báo để khách hàng gọi điện đặt vé qua tổng đài.

Nhiều người nhìn nhận, mua được vé thương hiệu thì ngày Tết về quê rất yên tâm, không phải sợ xe bắt khách, cơm tù, trễ giờ, nhất là chất lượng phục vụ đảm bảo.

Nhiều hành khách mua vé xe thương hiệu chưa được vẫn tiếp tục chờ đợi xe tăng cường của các hãng xe này vì theo họ, kế hoạch bán xe uỷ thác tại bến xe Miền Đông sẽ kéo dài từ 4h sáng đến 19h từ 20/1 đến 14/2 (ngày 1/12 đến ngày 20/1 âm lịch).

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn