Dàn diễn viên 'Sóng ở đáy sông': Ly hôn, sống cảnh nhà thuê và cô độc

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 27/04/2016 06:18:00 +07:00

Xuân Bắc và vợ con, Xuân Bắc nổi tiếng với vai trò diễn viên, MC

(VTC News) - Ngoài Xuân Bắc, hầu hết các diễn viên phim "Sóng ở đáy sông" đều chịu nhiều biến cố trong cuộc sống.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 "Sóng ở đáy sông" được phát sóng trên VTV vào năm 2000. Phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của nhân vật Núi do Xuân Bắc đảm nhiệm. Từ một chàng trai thật thà, thông minh, Núi trở thành một kẻ vào tù ra tội. Cuộc đời anh chỉ thực sự được cứu vớt khi gặp lại người yêu đầu đời. Bộ phim truyền hình của đạo diễn Lê Đức Tiến đã trở thành bàn đạp giúp nhiều diễn viên trẻ tỏa sáng trong môn nghệ thuật thứ 7.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 Suốt một thời gian dài sau khi "Sóng ở đáy sông" phát sóng, Xuân Bắc được khán giả ưu ái gọi là "anh Núi". Với lối diễn xuất chân thật, nam diễn viên quê Phú Thọ lột tả thành công cuộc đời nhiều ngã rẽ của nhân vật.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 So với dàn diễn viên trong phim "Sóng ở đáy sông", sự nghiệp và cuộc sống của Xuân Bắc gặp thuận lợi hơn cả. Anh hiện công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Nam diễn viên sinh năm 1976 còn là gương mặt diễn viên hài, MC được nhiều người yêu thích. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều chương trình gây sốt trong thời gian vừa qua như: Gặp nhau cuối tuần; Gặp nhau cuối năm; Ơn giời, cậu đây rồi; Đuổi hình bắt chữ...Anh kết hôn với năm 2006 với nữ giảng viên khoa Sân khấu - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Vợ chồng anh có hai cậu con trai kháu khỉnh. Mới đây, Xuân Bắc và cậu con trai út dành được rất nhiều tình cảm của khán giả xem truyền hình khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
Đảm nhận vai Biển - cô em gái hiền lành, cam chịu của nhân vật Núi là Minh Nguyệt. Nữ diễn viên đất cảng từng mơ ước trở thành giáo viên, nhưng sự tình cờ khiến cô gắn bó với nghiệp diễn. Ngoài "Sóng ở đáy sông", nữ diễn viên còn gây ấn tượng với những vai diễn nặng ký trong các phim: "Người đàn bà hủi", "Những đứa con vùng đồi", "Nếp nhà"...Minh Nguyệt đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 Minh Nguyệt kết hôn với mối tình từ thời đi học. Tuy nhiên, hôn nhân đổ vỡ vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Nữ diễn viên đang sống cùng con trai. Đồng lương ít ỏi ở Nhà hát Kịch và cát-xê đóng phim chỉ đủ cho hai mẹ con trang trải những chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Họ vẫn phải ở nhà thuê. Minh Nguyệt tâm sự, thời gian qua có nhiều người đàn ông đến với cô, nhưng vì hạnh phúc của con trai nên cô còn chần chừ, chưa muốn đi bước nữa.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 NSƯT Kim Oanh vào vai Mây. Người phụ nữ ghê gớm này và Núi phải lòng nhau trên một chuyến xe. Sau khi sinh cho Núi một đứa con, Mây bỏ đi theo người tình cũ. Sau "Sóng ở đáy sông", nữ diễn viên bị đóng đinh vào những vai diễn chua ngoa như Tuyết trong "Những ngọn nến trong đêm"", Thúy trong "Những giấc mơ dài", Ló trong "Ma làng"...

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 NSƯT Kim Oanh từng có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Sau đó, cô về làm ở phòng Văn nghệ thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Cô từng kết hôn với một đồng nghiệp nhưng có thông tin, cuộc hôn nhân của cả hai đã tan vỡ. Là người nổi tiếng nhưng cô Ló của "Ma làng" luôn chối trả lời mọi câu hỏi liên quan tới cuộc sống riêng.

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
Nghệ sỹ Duy Hậu vào vai ông Đại. Vì tính cách vô tâm, độc đoán, người đàn ông này đã đẩy cuộc đời hai con là Núi và Biển vào vòng cơ cực. Sau "Sóng ở đáy sông", diễn viên Duy Hậu còn nổi tiếng với các vai diễn tương tự trong các phim: "Những ngọn nến trong đêm", "Đất và người"... 

dàn diễn viên sóng ở đáy sông
 Nghệ sỹ Duy Hậu lập gia đình vào năm 30 tuổi, nhưng hơn 30 năm qua ông sống cảnh vò võ một mình. Vợ ông sau khi đi xuất khẩu lao động đã định cư ở nước ngoài. Người con trai duy nhất của vợ chồng ông cũng theo mẹ. Trước đây, ông sống trong căn nhà rất khang trang do bố mẹ để lại cho ông và các anh em. Hơn 60 tuổi, ông mới có ngôi nhà riêng. Dù con trai chưa về nước, nhưng ông vẫn làm một phòng riêng cho anh. Ông làm như thế để bớt cảm giác cô quạnh khi về già. Nghệ sỹ Duy Hậu từng mắc bệnh nặng, tới nay, sức khỏe của ông đã ổn định nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Chính vì thế, ông ít nhận lời đóng phim.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn