Nữ sinh ở Vũng Tàu không để các thí sinh Olympia khác 'lội ngược dòng'

Giáo dụcChủ Nhật, 27/01/2019 18:50:00 +07:00

Thuý Hằng (THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) với phong độ thi đấu ổn định, tự tin đã giành nguyệt quế Olympia.

Ngày 27/1, tranh tài trong Đường lên đỉnh Olympia là 4 "nhà leo núi" Phan Thị Phương Anh (THPT Tây Hiếu, Nghệ An), Nguyễn Cao Nguyên (THPT Ea Súp, Đắk Lắk), Ngô Đặng Thúy Hằng (THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phạm Minh Đức (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam).

Ngay từ phần Khởi động, Thuý Hằng tỏ rõ sự thông minh khi trả lời đúng 9/12 câu hỏi và giành số điểm là 90. Thứ hai là Phương Anh 60 điểm, Cao Nguyên có 50 điểm và Minh Đức 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật không làm khó cô bạn 10x Vũng Tàu, Thuý Hằng xuất sắc tìm ra ô từ khóa "hơi nước", tiếp tục dẫn đầu với 140 điểm. Ba người đồng hành còn lại là Cao Nguyên được 70 điểm, Phương Anh và Minh Đức cùng 50 điểm.

50936362_2141595455863748_4598702839097720832_o

Thuý Hằng, quán quân Olympia tuần ba, tháng hai, quý II cùng 3 người bạn đồng hành: Phương Anh, Minh Đức, Cao Nguyên. (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Cuộc đua trở nên kịch tính hơn khi Phương Anh cùng Cao nguyên đều phầ "Tăng tốc" tốt. Khoảng cách điểm số của hai bạn là rất nhỏ, 160 và 180 điểm. Thuý Hằng vẫn ở vị trí đầu với 200 điểm, 80 là số điểm mà Minh Đức giành được.

'Phong độ ổn định' của Thuý Hằng vẫn được duy trì đến hết phần thi Về đích. Chung cuộc với 250 điểm Thuý Hằng xuất sắc giành vòng nguyệt quế tuần, là một trong bốn thí sinh có tấm vé tới cuộc thi tháng.

Sau cuộc thi hôm nay, "4 chiến binh" nhất của các tuần là Văn Thành, Gia Thịnh cùng Thúy Hằng, Hải Đăng đều góp mặt tranh tài giành vòng nguyệt quế Olympia tháng hai, quý II.

Thu Hương
Bình luận