Dàn cảnh tai nạn, cướp tài sản ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Năm, 02/10/2014 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Đôi nam nữ cố tình tạo va chạm giao thông để cướp tài sản của người đi đường.

(VTC News) - Đôi nam nữ cố tình tạo va chạm giao thông để cướp tài sản của người đi đường.

Ngày 1/10, cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa (Hà nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Mạnh Hùng (SN 1981, trú tại số 202, tổ 12, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 phút ngày 29/9, tổ công tác thuộc công an phường Ô Chợ Dừa gồm Trung úy Nguyễn Đức Tùng và Thượng sỹ Chu Ngọc Thái đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường thì phát hiện đôi nam nữ đang bị người dân truy đuổi.
Lực lượng công an phường nhanh chóng phối hợp cùng người dân bắt giữ đôi nam nữ nói trên, đưa về trụ sở CA phường để đấu tranh làm rõ.
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ hai thanh niên trên đã sử dụng thủ đoạn cố tình va chạm giao thông để lấy cắp tài sản của chị Lê Thị Hồng Ph. (SN 1976, trú tại phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) khi chị Ph. đang tham gia giao thông trên khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).
Số tài sản đôi nam nữ đã dàn cảnh để cướp (Ảnh: Minh Chiến) 
Cụ thể, khi chị Ph. đang lưu thông đến khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa thì bị một chiếc xe máy đi cùng chiều cố tình va chạm, khiến xe của chị Ph. bị mất lái và nghiêng sang một bên.
Lợi dụng lúc đó, hai đối tượng khác ngồi trên xe AirBlade mang BKS 29K1 – 397.24 đã nhanh tay lấy cắp chiếc túi xách màu đen đang treo ở xe và phóng xe tẩu thoát. Chị Ph. đã hô hoán cùng người dân truy đuổi. 
Trên đường bỏ chạy, một nữ thanh niên ngồi sau xe liên tục dùng bình xịt hơi cay, xịt vào những người đang truy đuổi để ngăn cản.
Phát hiện vụ việc, lực lượng công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng bám sát, bắt giữ nam thanh niên điều khiển xe. Còn người phụ nữ ngồi sau xe đã lợi dụng lúc trinh sát đang khống chế đối tượng Hùng đã trốn thoát.
Ngay lập tức các trinh sát đã dùng nghiệp vụ khống chế được đối tượng điều khiển xe cùng tang vật dẫn giải về trụ sở CA phường để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan công an, chiếc túi mà nhóm thanh niên cướp giật của chị Ph. bên trong có một máy tính bảng, một ĐTDĐ, 1 ví da và nhiều giấy tờ tùy thân.
Tên cướp nhanh chóng được làm rõ là Dương Mạnh Hùng (SN 1981, trú tại số 202, tổ 12, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Được biết, Hùng đã có 2 tiền án, tiền sự.
Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng liên quan.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn