Dân Ấn Độ điều hành phòng khám bất đắc dĩ vì COVID-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/05/2021 06:32:57 +07:00
(VTC News) -

Những người địa phương không được đào tạo đầy đủ đang vận hành các phòng khám trong tình trạng thiếu nhân viên y tế ở các làng quê Ấn Độ.

Một người từng làm tại bệnh viện nhưng không được đào tạo về y tế đang điều hành một phòng khám nhỏ không có giấy phép tại Ấn Độ. Người này chăm sóc những bệnh nhân khó thở và kiểm tra nồng độ oxy, trong khi các bệnh nhân nằm trên chiếu đầy bùn đất.

Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai, khiến hệ thống y tế của nước này bị quá tải, ngay cả ở các thành phố lớn.

Dân Ấn Độ điều hành phòng khám bất đắc dĩ vì COVID-19 - 1

Chăm sóc bệnh nhân tại một phòng khám địa phương ở Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Ở nông thôn, cơ sở y tế còn thiếu thốn hơn. Bên cạnh đó, quá ít bác sĩ và y tá nên nhiều phòng khám được điều hành bởi những người không được đào tạo đầy đủ.

Trong khi đó, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém và thiếu xét nghiệm khiến nhiều bệnh nhân không biết mình bị nhiễm COVID-19 hay chỉ bị cảm lạnh.

Tại làng Parsaul, cách thủ đô New Delhi khoảng 60 km, Ashok - một dân làng cho biết mọi người ở đây đều sợ bước ra đường. Anh nghi rằng COVID-19 đã giết chết khoảng 15 người gần đó.

Ashok đưa bệnh nhân bị sốt đến phòng khám do một "cựu trợ lý bệnh viện" 52 tuổi điều hành. Người này đi từng giường kiểm tra dây truyền tĩnh mạch. 

Cựu trợ lý cho biết: “Số bệnh nhân bị sốt và khó thở đã tăng lên trong hai tháng qua". Ông nói đã giúp đỡ bệnh nhân tại phòng khám của mình từ năm 1993 nhưng giấu tên vì sợ phản ứng từ chính quyền.

"Những người từ 6 hoặc 7 ngôi làng gần đây quen biết và tin tưởng tôi", ông giải thích.

Phòng khám cũng giúp cho một số người lo ngại việc đến bệnh viện. Bubli, 30 tuổi, đến phòng khám để điều trị sốt.

"Không, cô ấy không bị COVID-19, đó chỉ là một cơn sốt", chồng Bubli nói. "Chúng tôi sợ COVID-19, nhưng đi đến một bệnh viện lớn thì nguy hiểm hơn".

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ 26,3 triệu người tính đến 22/5, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ, trong khi số người chết là 295.525 người.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp