Đâm xuyên ngực công an viên rồi bỏ trốn sang Lào

Pháp luậtThứ Hai, 09/10/2017 16:36:00 +07:00

Tỏ ra bực tức khi anh Mày khuyên Khèn không nên dẫn con cái đi lang thang, Khèn cầm dao đâm anh Mày tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn sang Lào.

Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ án mạng.

Vào khoảng 20h30 tối 8/10, tại Bản Trai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, đối tượng Vi Văn Khèn (SN 1991, trú tại bản Trai, xã Mường Chanh) đã dùng dao nhọn đâm anh Lương Văn Mày (SN 1982, công an viên Bản Trai, xã Mường Chanh); dùng dùi đục gỗ đánh vào đầu anh Lương Văn Quang (anh trai của anh Mày).

Hậu quả, anh Mày chết tại chỗ do bị đâm thấu ngực trái, anh Quang bị thương phần đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được làm rõ, Khèn có biểu hiện tâm lý không bình thường và thường xuyên dẫn con cái đi lang thang. Thấy vậy, anh Mày khuyên ngăn, nhưng Khèn tỏ ra bực tức và cầm dao nhọn đâm anh Mày tử vong tại chỗ.

Được biết, sau khi gây án, đối tượng Khèn đã bỏ trốn sang Lào và bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện bắt giữ.

Hiện, thủ tục bàn giao đối tượng đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và nước bạn Lào hoàn tất theo luật định.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn