Đàm Vĩnh Hưng làm công tử Sài Gòn thập niên 1960

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/07/2013 02:25:00 +07:00

(VTC News) - Nam ca sỹ đã thực hiện bộ ảnh tái hiện lại Sài Gòn cách đây 50 năm để chuẩn bị cho hai album nhạc xưa sắp phát hành.

(VTC News) - Nam ca sỹ đã thực hiện bộ ảnh tái hiện lại Sài Gòn cách đây 50 năm để chuẩn bị cho hai album nhạc xưa sắp phát hành.

Album Chờ đông và album Xoá tên người tình của 'ông hoàng nhạc Việt' sắp được ra mắt. Chính vì thế, Mr Đàm cùng ê kíp muốn tái hiện lại Sài Gòn những năm 60 của thế kỷ trước, với bối cảnh sẽ là Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành Phố... cùng một số địa điểm khác phù hợp khác.

Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng với chiếc Chevrolet sản xuất năm 1962.
Để chuẩn bị cho bộ ảnh này, Đàm Vĩnh Hưng đã rất mất công khi sưu tầm các đạo cụ cần thiết như chiếc xe hơi cổ màu trắng, chiếc tivi trắng đen hai cửa lùa cùng những bộ trang phục thể hiện chất ăn mặc của người Sài Gòn xưa.
Đàm Vĩnh Hưng
Chiếc xe Traction của hãng Citroen được sử dụng làm đạo cụ cho album.
Hai album nhạc xưa bao gồm những tuyệt phẩm đã đi vào lòng người qua các thế hệ của các tác giả như: Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Quốc Dũng, Văn Phụng... Ngoài ra, trong hai album này còn có những ca khúc rất đặc biệt lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam.

Để có được quyền sử dụng các ca khúc này, Đàm Vĩnh Hưng đã mất rất nhiều thời gian, công sức xin giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
Đàm Vĩnh Hưng
Chiếc xe máy đạp Domino độc nhất vô nhị còn sót lại hiện giờ.
Toàn bộ những vất vả khó khăn đó chỉ là vì Đàm Vĩnh Hưng muốn đem lại những ca khúc hay nhất, những hình ảnh đẹp nhất cho khán giả và người ái mộ anh.
Đàm Vĩnh Hưng
Phong cách người Sài Gòn xưa trong album của Mr Đàm.

Ê kíp đã huy động gần 100 diễn viên quần chúng để thực hiện cảnh quay này.
 
Chờ đông
Xoá tên người tình sẽ được phát hành cùng lúc vào ngày 08/08/2013 trên khắp cả nước.

Lâm Phương

Bình luận
vtcnews.vn