Đâm trọng thương hàng xóm, bị bắt sau 30 phút

Pháp luậtThứ Ba, 30/12/2014 04:48:00 +07:00

(VTC News) – Vì thiếu tiền chơi game, Thoại chạy về nhà lấy dao, đến nhà của chị Nga đâm trọng thương, thực hiện ý đồ cướp tài sản.

(VTC News) – Vì thiếu tiền chơi game, Thoại chạy về nhà lấy dao, đến nhà  chị Nga đâm trọng thương, thực hiện ý đồ cướp tài sản,

Ngày 29/12, Công an xã Long Sơn kết hợp với Công an TP Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Trung Thoại (14 tuổi, ngụ tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Qua xác minh ban đầu, Thoại chính là đối tượng dùng dao đâm trọng thương chị Võ Thị Thanh Nga (SN 1995) để cướp tài sản, lấy tiền đi chơi game. Thoại bị bắt chỉ sau 30 phút gây án.

Thông tin ban đầu cho biết, do thiếu tiền tiêu xài và chơi gane, Thoại nảy sinh ý định đi cướp tài sản để bán lấy tiền.Thoại phát hiện nhà chị Nga cách nhà mình có 2 nhà, bán card điện thoại, ban ngày chị Nga lại chỉ ở nhà có một mình, nên Thoại nghĩ sẽ dễ dàng thực hiện.

Thiếu tiền chơi game, đâm trọng thương hàng xóm để cướp tài sản
Huỳnh Trung Thoại đang thực nghiệm tại hiện trường với cơ quan Công an. 

Lúc 9h sáng 29/12, Thoại quay về nhà, lấy con dao Thái Lan, cán gỗ giấu trong người, rồi chạy đến nhà chị Nga giả vờ muốn mua card điện thoại. Lợi dụng lúc chị Nga sơ hở, quay vào trong phòng để lấy card, Thoại đã dùng dao đâm vào sau gáy nạn nhân. Lực đâm mạnh khiến con dao bị gãy lưỡi.

Nhìn thấy chị Nga liên tục chống cự, Thoại tiếp tục dùng phần còn lại đâm liên tiếp vào người, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ mới chịu buông tha. Vì sợ nạn nhân tử vong, Thoại chạy ra ngoài đường hô hoán, giống như tiệm chị Nga bị cướp thật sự.

Lúc này, chị Nga đã bò được từ trong nhà ra tới ngoài đường, người nhiều máu, người dân ngay lập tức gọi xe đưa nạn nhân đến bệnh viện TP Bà Rịa để cấp cứu.

Các bác sỹ thuộc bệnh viện Bà Rịa xác nhận, chị Nga bị tổng cộng đến 10 vết đâm từ sau gáy đến sống lưng, trong đó vết thương nặng nhất vẫn là ở sau gáy, ảnh hưởng tới dây thần kinh thanh quản, nên việc phát âm gặp rất nhiều khó khăn.

Gây án xong, Thoại thản nhiên bỏ về nhà mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng hành vi của Thoại đã không thể qua mặt được cơ quan Công an. Chỉ sau vài phút, Thoại bị triệu tập đến cơ quan điều tra, tuy nhiên y một mực không thừa nhận hành vi của mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, kết hợp với những chứng cứ, lời khai thuyết phục của các nhân chứng, cuối cùng, Thoại đã phải thừa nhận hành vi đâm người trọng thương của mình.

Người thân của Thoại kể lại, bố mẹ Thoại ly thân lâu. Thoại sống chung với mẹ ở Cà Mau, mới quay trở ra xã Long Sơn sống với bố được 3 tuần thì gây ra vụ cướp nói trên.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Video: CSCĐ Hà Nội rượt đuổi cướp trên phố

Ngọc Trang – P.Linh

Bình luận
vtcnews.vn