Đâm thanh sắt nghi có HIV vào 43 học sinh: Công bố kết quả điều tra

Pháp luậtThứ Ba, 09/09/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an huyện Thọ Xuân – Thanh Hoá vừa công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ việc 43 em học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi có virus HIV.

(VTC News) - Công an huyện Thọ Xuân – Thanh Hoá vừa công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ việc 43 em học sinh bị đâm bằng vật nhọn nghi có virus HIV.

Không bị xử lý hình sự

Như VTC News đã đưa tin, sáng 30/8, UBND Xuân Thiên xã nhận được thông tin của hiệu trưởng Trường THCS  Xuân Thiên về việc có rất nhiều người dân đến yêu cầu làm rõ việc con họ bị 7 học sinh lớp 9A2 châm kim tiêm nghi có virus HIV vào người.

Ngay lập tức, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã xuống hiện trường để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Ngày 8/9, Công an huyện Thọ Xuân đã công bố kết quả xác minh ban đầu về vụ việc nói trên. Theo đó, trước thời điểm người dân kéo đến Trường THCS Xuân Thiên, một nhóm học sinh khoảng 5-6 em chơi cùng nhau, dùng một cái que có gắn sợi dây điện để đâm vào người bạn bè. Trong số các nạn nhân, có 1 em bị nhiễm HIV nên các học sinh còn lại lo sợ bị lây nhiễm.

Ngôi trường xảy ra sự việc. 

Cơ quan công an xác định, đây chỉ là hành động bộc phát của các em học sinh trong lúc chơi đùa. Hơn nữa các em học sinh chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện sẽ kiến nghị với ngành giáo dục phối hợp với cha mẹ các em để quản lí, giáo dục.

Trong khi đó, đại diện Bộ Y tế khẳng định rằng, tất cả học sinh nói trên đã được các bác sỹ chuyên khoa khám sàng lọc, tư vấn, đánh giá nguy cơ rất cẩn thận và khẳng định không có nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS.

Liên quan đến hình thức xử lý đối với nhóm học sinh dùng vật nhọn đâm bạn bè nói trên, ông Nguyễn Duy Đào, chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết, đây chỉ là hành động bộc phát, mang tính nghịch ngợm của lứa tuổi học trò.

Tuy nhiên, phía UBND xã vẫn đang xin ý kiến của cấp trên để đưa ra hình thức xử lý hợp lý đối với các em học sinh này. Hiện tại, tất cả các em học sinh có liên quan đến vụ việc nói trên đều đi học bình thường.

Cần xem xét trách nhiệm của nhà trường

Liên quan đến vụ việc này, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Hữu Thực – Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Ông Thực cho rằng, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Xuân Thiên rất đáng lo ngại.

Hành vi dùng vật sắc nhọn đâm vào người các học sinh khác tuy chỉ là trò đùa của các em nhưng đó lại là hành vi nguy hiểm, có thể gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng của các em.

Theo ông Thực, sự việc diễn ra trong lúc các em đang sinh hoạt và học tập tại trường, dưới sự quản lý, giám sát, giáo dục của các thầy cô giáo nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Bởi vậy các cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét đến trách nhiệm của tập thể ban giám hiệu và giáo viên của nhà trường.

Trong khi đó, bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) cho rằng, trong trường hợp này, khả năng lây nhiễm HIV đối với các em học sinh rất khó xảy ra. Tuy nhiên, việc dùng vật nhọn để chọc bạn bè là hành vi gây thương tích cho người khác, vi phạm đạo đức học sinh và quy định của pháp luật. 

“Đây là sự nghịch ngợm của lứa tuổi học trò. Nhưng những hành vi như vậy rất nguy hiểm. Nếu không được bảo ban, giáo dục thì các em có thể phạm phải những sai lầm lớn hơn, thậm chí có thể bị xử lý hình sự. Sau sự việc này, chắc chắn nhà trường và gia đình phải có biện pháp phù hợp để giáo dục các em,” bà Hồng nói.

Đà Long - Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn