Đám tang trắng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Sao ViệtThứ Sáu, 11/03/2022 14:12:15 +07:00

Chiều 11/3, tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng diễn ra tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội).

Không gian lễ tang của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng được trang trí nhiều hoa tươi màu trắng, bao quanh là những hình ảnh của anh lúc sinh thời.

Ca sĩ Issac, diễn viên Jun Phạm, Khả Ngân, đạo diễn Quang Huy... có mặt từ sớm để lo hậu sự cùng gia đình.

Các nghệ sĩ của showbiz như: Ca sĩ Issac, đạo diễn Quang Huy, Hoa hậu Mai Phương Thuý, ca sĩ Văn Mai Hương, BTV Thu Hà, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Will, B.Trần... cũng bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tiễn biệt Vũ Ngọc Phượng lần cuối. 

Đám tang trắng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - 1

Lễ tang đạo diễn Vũ Ngọc Phượng được tổ chức từ 13h-14h ngày 11/3 tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội). Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tang lễ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Đám tang trắng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - 2

Bên trong nhà tang lễ, những hình ảnh cũ đáng nhớ của Vũ Ngọc Phượng được đóng trong khung để bạn bè, người thân có thể ngắm nhìn lại. Nhiều hoa trắng và hoa hướng dương trong tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc PhượngCác nghệ sĩ chờ vào viếng đạo diễn Vũ Ngọc PhượngVòng hoa của S.T Sơn Thạch gửi viếng.

Đám tang trắng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - 3

Isaac là bạn thân thiết của Vũ Ngọc Phượng, cùng họp mặt, ăn uống, xem phim, vui chơi. Anh chứng kiến đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chịu đau đớn nhưng kiên trì chiến đấu với bệnh tật. Anh cũng ở cạnh Vũ Ngọc Phượng những ngày cuối đời và hỗ trợ gia đình đạo diễn chuẩn bị lễ tang ngày 11/3 tại Hà Nội.

Đám tang trắng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - 4

BTV Thu Hà cũng đến dự tang lễ của đàn anh. Vũ Ngọc Phượng xem cô như em gái anh, từng tập kịch và hướng dẫn cô phân tích kịch bản khi tham gia phim. Trong mắt cô, Vũ Ngọc Phượng luôn giữ được lòng nhiệt tình ấy, tâm hồn trong sáng, sự sáng tạo và háo hức với mọi điều trong cuộc sống.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng qua các phim Vẽ đường cho yêu chạy, Anh trai yêu quái, 100 ngày bên em... Anh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng vị trí MC chương trình Tôi 20 và Hành trình xanh, đạo diễn chương trình Khao khát đỉnh cao. Sau đó, anh du học ngành làm phim tại Philippines và lấy bằng thạc sĩ tại Anh.

Vũ Ngọc Phượng giành nhiều thưởng cho các phim điện ảnh và đạo diễn nhiều MV nổi tiếng như Baby don’t cry, Anh sợ mất em, Ác mộng – 365daband; Bốn chữ Lắm của Trúc Nhân.

Vũ Ngọc Phượng trút hơi thở cuối cùng vào sáng 8/3. Anh ra đi ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Sinh thời, đạo diễn Anh trai yêu quái chia sẻ anh mắc bệnh tim bẩm sinh tứ chứng.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp