'Dâm quan' Trung Quốc tàng trữ hơn 300 đĩa sex

Thế giớiThứ Hai, 28/10/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) – Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng một 'dâm quan' bao tới 8 người tình trẻ đẹp và tàng trữ hơn 300 đĩa sex.

(VTC News) – Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng một 'dâm quan' bao tới 8 người tình trẻ đẹp và tàng trữ hơn 300 đĩa sex.

Theo Hexun, ông Lưu Thiết Nam – phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và phát triển, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia vừa bị khai trừ khỏi Đảng vì tội tham nhũng, lạm quyền. Thông tin này được các báo Trung Quốc dẫn nguồn tin riêng nói sự việc xảy ra hôm 27/10 vừa qua. 

Tân Hoa xã cho hay, ngoài việc “nhận những khoản tiền và tài sản hối lộ giá trị rất lớn", ông Lưu còn tìm cách trục lợi từ các doanh nghiệp thân quen của mình bằng việc phá vỡ nhiều quy định, nhận tiền mặt và quà đút lót.

Khi khám xét ba ngôi nhà của Lưu Thiết Nam lần lượt ở Bắc Kinh, Thanh Đảo và Thái Nguyên, cơ quan chức năng đã tìm thấy 25 thẻ tài khoản ngân hàng với tổng giá trị hơn 71,5 triệu NDT; 2,65 triệu USD;  hơn 870 ngàn Euro; 2,2 triệu Đô la Australia và số cổ phiếu trị giá 133 triệu NDT.

Lưu Thiết Nam
Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Lưu Thiết Nam 
Ngoài ra, trong két bảo hiểm của Lưu 9.375 kg vàng, 1.420 kg Bạch kim, 25 món trang sức bằng kim cương, ngọc, đá quý...

Ngoài việc nhận hối lộ, Lưu Thiết Nam còn là một đại dâm quan khi được cho là bao nuôi 8 người tình ở Bắc Kinh, Hàng Châu, Thái Nguyên, Thanh Đảo, Tô Châu… Đặc biệt, tại nhà riêng của Lưu ở Thanh Đảo, lực lượng điều tra đã tìm thấy hơn 330 đĩa phim sex của Nhật và châu Âu, hơn 1.200 cuốn tạp chí khiêu dâm.

Vụ việc Lưu Thiết Nam vỡ lở vào tháng 12/2012 khi La Xương Bình - phó tổng biên tập tạp chí Kinh tế tài chính Trung Quốc viết blog tố cáo Lưu Thiết Nam về 3 tội danh. 
Cuối tháng 1/2013, Cơ quan kiểm tra kỷ luật Trung Quốc bắt đầu kiểm tra các thông tin về vị cục trưởng Cục năng lượng quốc gia này.
Lưu Thiết Nam
Lưu Thiết Nam vừa bị khai trừ khỏi Đảng 
Tháng 3/2013, Lưu Thiết Nam mất chức Cục trưởng Cục năng lượng quốc gia, nhưng vẫn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc. 
Ngày 12/5/2013, webiste của Ủy ban kiểm tra, giám sát và kỷ luật Trung ương Trung Quốc đưa tin, Phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc Lưu Thiết Nam vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị điều tra.

Ngay sau khi Lưu Thiết Nam “ngã ngựa”, Lâm Tú Sơn – phó cục trưởng Cục năng lượng Quốc gia – cấp dưới của họ Lưu cũng bắt đầu bị điều tra. Theo Hexun, Lâm Tú Sơn đã bị “sờ gáy” từ tháng 7 năm nay.
Lâm Tú Sơn
Lâm Tú Sơn - nhân vật tiếp theo "ngã ngựa" 
Lâm Tú Sơn sinh năm 1954, từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trong tại Hắc Long Giang như phó thị trưởng, thị trưởng, phó bí thư Cáp Nhĩ Tân, phó phòng tổ chức Hắc Long Giang, phó Cục trưởng Cục năng lượng Quốc gia…

Từ tháng 1/2008 đến tháng 8/2013, tại Trung Quốc đã có 1029 cán bộ bị điều tra liên quan đến tham nhũng. Những cái tên đáng chú ý đã bị sa lưới pháp luật có thể kể đến Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Quý Kiến Nghiệp…

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn