Đâm người, cướp xe máy trên phố Sài Gòn: Đối mặt 2 'nữ tướng cướp 16 tuổi'

Pháp luậtThứ Hai, 21/11/2016 21:15:00 +07:00

Mặc dù nạn nhân có bầu 7 tháng, liên tục cầu xin tha mạng nhưng 2 thiếu nữ vẫn lạnh lùng vung dao, cướp xe máy táo tợn trong đêm.

Chiều 21/11, công an quận 12 (TP.HCM) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng, làm rõ vụ án cướp xe táo tợn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Đặng (khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) vào tối 18/11.

Vụ việc khiến nạn nhân là chị Phạm Huỳnh Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) mang bầu 7 tháng phải nhập viện trong tình trạng bị đứt gân tay, tinh thần hoảng loạn.

Nạn nhân có bầu 7 tháng

Sau khi gây án hòng cướp xe, 2 đối tượng Nguyễn Quỳnh Như và Võ Thúy Vy (đều SN 2000, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12) đã bị 2 thanh niên tóm gọn giao cho công an phường Tân Thới Hiệp.

Bị công an quận 12 tạm giam, 2 thiếu nữ mới 16 tuổi không hề ăn năn, hối cải mà còn tỏ thái độ cười cợt như không có chuyện gì xảy ra.

img_9280-2014

 2 thiếu nữ dùng dao cướp xe táo tợn bị bắt giữ 

Theo lời khai, 2 đối tượng bỏ học sớm và chung sống cùng nhau tại phường Hiệp Thành, quận 12. Do không có tiền tiêu xài nên Như và Vy đã mua một con dao ở siêu thị rồi bàn kế hoạch cướp tài sản mà đối tượng là những phụ nữ mang thai.

Đến 20h tối 18/11, sau khi đảo qua nhiều tuyến đường trên quận 12 tìm “con mồi”, Như và Vy phát hiện chị Phạm Huỳnh Thu Trang (mang bầu) điều khiển xe tay ga hiệu Honda Lead lưu thông trên đường Nguyễn Thị Đặng nên tiếp cận ra tay.

Như và Vy giả vờ hỏi đường về Metro. Được chị Trang chỉ đường nhưng 2 đối tượng không đi luôn mà dùng phương tiện của mình chắn ngang xe chị Trang.

Tiếp đó, Vy nhảy xuống, rút dao giấu sẵn trong người lao vào khống chế, buộc chị Trang phải xuống xe nếu không sẽ giết cả 2 mẹ con.

Thấy lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng vào mặt, chị Trang sợ xanh xám mặt mày, rối rít van xin tha mạng nhưng đối tượng vẫn tàn nhẫn vung dao khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay trái, phải vứt xe bỏ chạy, đồng thời tri hô cướp cướp...

Sợ bị bắt, 2 đối tượng tháo chạy được khoảng 100m thì bị người dân bắt gọn.

Van xin vẫn không tha

Chiều cùng ngày, PV quay trở lại hiện trường ghi nhận sự việc. Nhiều người dân sống tại đây vẫn chưa hết hoang mang và bức xúc bởi người gây ra vụ cướp là 2 thiếu nữ còn quá trẻ, mới 16 tuổi, còn nạn nhân là phụ nữ mang bầu 7 tháng.

Chị Thanh - người dân chứng kiến vụ việc cho biết, không ngờ vụ án cướp xe táo tợn vừa xảy tại đây lại do 2 cô bé tuổi mới lớn gây ra.

IMG_0433

 Hiện trường nơi 2 thiếu nữ gây án

“Tôi đang bán hàng thì nghe một người phụ nữ tri hô cướp, cướp…trong trạng thái hoảng loạn, tay bị thương. May mắn, lúc đó có 2 thanh niên đã đuổi theo tóm gọn 2 đối tượng trên", chị Thanh kể lại.

Trao đổi với PV VTC News, chị Trang đang điều trị tại Bệnh viện 115 (TP.HCM) cho biết, sức khỏe đã ổn định, bác sỹ cũng đã nối xong gân tay bị đứt.

“Lúc bị 2 đối tượng trên khống chế, tôi liên tục van xin tha mạng, nói mình đang có bầu nhưng chúng vẫn không buông tha cho tôi. Lúc đó, nếu tôi không tháo chạy có lẽ 2 đối tượng trên vẫn tiếp tục đâm tiếp”, chị Trang hãi hùng nhớ lại.

Theo chị Trang, bản thân vẫn còn may mắn vì giữ được đứa con trong bụng và tài sản cuối cùng cũng không bị mất.

Video: Giắt dao trong người đi cướp, bị ông chủ cầm dao thái thịt đuổi chạy trối chết

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn